Leicester bốc hoả vì bàn thắng 'tưởng tượng' của Atletico

Albrighton phạm lỗi với Griezmann bên ngoài vòng cấm, nhưng trọng tài lại chỉ tay vào chấm 11m.
Albrighton phạm lỗi với Griezmann bên ngoài vòng cấm, nhưng trọng tài lại chỉ tay vào chấm 11m.
TPO - Từ HLV Craig Shakespeare, cho đến các cầu thủ rồi CĐV Leicester City vô cùng thất vọng và bức xúc trước quả phạt đền mà họ cho rằng trọng tài Jonas Eriksson tưởng tượng tại Vicente Calderon rạng sáng nay.

Trận đấu giữa Atletico Madrid và Leicester City tại lượt đi tứ kết Champions League trên sân Vicente Calderon đã khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về chủ nhà. Thế nhưng, những tranh cãi xung quanh nó lại bùng phát ngay sau đó. Cụ thể, phía Leicester City thực sự bức xúc trước quyết định thổi phạt đền tưởng tượng của trọng tài Jonas Eriksson, dẫn tới bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Phút 26, Albrighton có pha truy cản trái phép đối với Antoine Griezmann. Ngay lập tức, trọng tài Jonas Eriksson chỉ tay vào chấm 11m. Thế nhưng pha quay chậm cho thấy, hậu vệ của Leicester City đã phạm lỗi với tiền đạo người Pháp bên ngoài vạch 16m50. Trọng tài Jonas Eriksson đứng gần ngay đó, vậy mà vẫn cắt còi thổi penalty. Trên chấm 11m, Griezmann dễ dàng đánh bại thủ thành Kasper Schmeichel.

Pha bóng tranh cãi khiến phía Leicester City vô cùng bức xúc. Phát biểu sau trận đấu, HLV Craig Shakespeare tỏ rõ sự thất vọng, đồng thời gọi quyết định của trọng tài Jonas Eriksson là “đoán mò”: “Thật đáng thất vọng khi quả phạt đền đó lại là khoảnh khắc quan trọng nhất của trận đấu. Tôi biết, làm trọng tài là một công việc khó khăn, nhưng các quyết định thì cần phải có tầm nhìn để mang lại độ chính xác cao. Trọng tài là người đưa ra quyết định và họ không thể nào đoán mò như vậy được”.

Leicester bốc hoả vì bàn thắng 'tưởng tượng' của Atletico ảnh 1

Griezmann bị phạm lỗi ngoài vòng cấm nhưng trọng tài vẫn thổi phạt 11m

Leicester bốc hoả vì bàn thắng 'tưởng tượng' của Atletico ảnh 2

Thủ thành Kasper Schmeichel cũng đồng quan điểm với ông thầy khi khẳng định: “Đó không bao giờ là một quả phạt đền, khi vị trí làm lỗi nằm ngoài vòng cấm. Đó là một quyết định hủy hoại chúng tôi. Họ có thể ghi bàn từ một quả đá phạt bên ngoài vòng cấm, nhưng chắc chắn nó sẽ khó khăn hơn nhiều so với một quả đá trên chấm 11m”.

Về phía các CĐV Leicester City, sau khi trận đấu khép lại, họ đã đập phá trên khán đài, gây gổ với cảnh sát địa phương và tạo ra tình trạng lộn xộn bên ngoài sân Vicente Calderon. Phải mất rất nhiều thời gian, cảnh sát Madrid mới giải tán được đám đông.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.