Leicester City lập lỷ lục ở Champions League

Leicester City chạm một tay vào tấm vé dự vòng đấu loại trực tiếp Champions League. Ảnh: Reuters.
Leicester City chạm một tay vào tấm vé dự vòng đấu loại trực tiếp Champions League. Ảnh: Reuters.
Trận hoà 0-0 trên sân của Kopenhagen tối 2/11 giúp Leicester City trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giữ sạch lưới sau bốn trận ở lần đầu tiên dự Champions League.

Leicester City đang thể hiện hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược ở Ngoại hạng Anh và Champions League. Tại đấu trường quốc nội, đoàn quân của HLV Claudio Ranieri mới chỉ có được 12 điểm sau 10 trận, rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng điểm và đang đếm ngược ngày trở thành cựu vương. Trong khi đó ở đấu trường châu lục, “Bầy cáo” thi đấu ấn tượng, dù đây mới chỉ là lần đầu tiên dự giải.

Hoà Kopenhagen 0-0, Leicester City tiếp tục bất bại, bỏ túi 10 điểm sau bốn trận, vững vàng ở ngôi đầu bảng G. Chỉ cần có thêm một điểm trong hai trận đấu còn lại, thầy trò HLV Ranieri sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Với trận hoà Kopenhagen, Leicester City đã lập kỷ lục mới ở Champions League, trở thành đội đầu tiên giữ sạch lưới sau bốn trận trong lần đầu tiên dự sân chơi này. Trước đó, Parma (mùa 1997-1998) và Malaga (mùa 2012 -2013) giữ kỷ lục với ba trận đầu không để thủ môn phải vào lưới nhặt bóng.

Leicester City lập lỷ lục ở Champions League ảnh 1

Kasper Schmeichel là điểm tựa vững chắc cho Leicester. Ảnh: Reuters.

Người góp công lớn nhất giúp Leicester City lập lỷ lục mới hôm qua là thủ thành Schmeichel. Anh xuất sắc đấm bóng ngay trên vạch vôi sau pha đánh đầu cận thành của Cornelius để đội nhà có điểm ra về.

Ngoài tình huống trên, trận đấu trên đất Đan Mạnh không có thêm pha bóng nào thực sự nguy hiểm. Đôi bên đá đôi công, nhưng các cầu thủ dứt điểm quá thiếu chuẩn xác. Kopenhagen tung ra 18 pha sút nhưng chỉ có ba lần bóng đi đúng hướng cầu môn. Thông số này của Leicester City còn tệ hơn khi cả trận đấu họ chỉ có đúng một pha dứt điểm đi trúng hướng cầu môn, 10 pha sút còn lại đi ra ngoài.

Tiền đạo Jamie Vardy là cầu thủ gây thất vọng nhất của Leicester City. Dường như việc HLV Ranieri bố trí đội hình một tiền đạo khiến chân sút người Anh đơn độc, mất đi sự nguy hiểm. Cả trận Vardy chỉ chạm bóng 37 lần, ít thứ hai trong số các cầu thủ đá chính của “Bầy cáo”, tung ra được đúng một cú sút. 

Leicester City lập lỷ lục ở Champions League ảnh 2

Jamie Vardy đánh mất duyên ghi bàn.

Mùa trước, tiền đạo người Anh ghi 24 bàn cho Leicester, góp công lớn giúp đội bất ngờ vô địch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, tính từ đầu mùa này, anh mới chỉ có được ba bàn trên mọi đấu trường và đã trải qua 12 trận liên tiếp không lập công cho CLB hay đội tuyển quốc gia.

Leicester City lập lỷ lục ở Champions League ảnh 3
Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.