Lizarazu giải nghệ

Lizarazu giải nghệ
TPO - Cựu vô địch World Cup và Euro, cầu thủ chạy cánh của đội tuyển Pháp Bixente Lizarazu tuyên bố sẽ giải nghệ, kết thúc sự nghiệp thi đấu vào cuối mùa bóng.
Lizarazu giải nghệ ảnh 1
Bixente Lizarazu

Hậu vệ 36 tuổi này đã gặp rất nhiều khó khăn trong hai mùa qua khi bị chấn thương liên tiếp. Anh đã phát biểu trên kênh truyền hình trả tiền của nước Pháp Canal Plus rằng anh có thể làm việc tiếp tục với tư cách một người cố vấn.

Hậu vệ của Bayern Munich đã có 97 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Pháp, và là thành viên của đoàn gà trống Gô-loa lên ngôi vô địch thế giới tại World Cup 1998 trên sân nhà, cũng như Euro 2000 tại Hà Lan.

"Tôi nghĩ về quyết định này trong nhiều tháng qua", Lizarazu -cầu thủ chuyên nghiệp từ khi mới 18 tuổi nói. "Tôi đã quyết định ngừng sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, ngừng chơi cho CLB mà mang tới cho tôi mọi thứ".

Hậu vệ kỳ cựu này đã bắt đầu sự nghiệp tại Girondins Bordeaux năm 1988, sau đó anh giành phần lớn thời gian thi đấu cho Bayern khi gia nhập đội bóng hàng đầu nước Đức năm 1997. Và trở lại CLB này năm 2005, sau khi đến với Olympique Marseille theo hợp đồng 1 năm.

Cùng với Munich, anh đã có 5 chức vô địch nước Đức. Và đang chuẩn bị có danh hiệu thứ 6 vào cuối mùa này khi Bayern đang hơn đội xếp sau tại Bundesliga 5 điểm. Danh hiệu lần thứ 20 trong lịch sử đội bóng đã nằm trong tay họ nếu chiến thắng vào thứ 4 này.

Lizarazu cũng đã giành danh hiệu Champions League với đội bóng vùng Bavaria năm 2001. Mới đây nhất là danh hiệu cúp Quốc gia sau khi đánh bại Eintracht Frankfurt 1-0 trong trận chung kết hôm thứ 7.

MỚI - NÓNG