Lộ diện 8 ứng viên vào vị trí Chủ tịch VFF

Lộ diện 8 ứng viên vào vị trí Chủ tịch VFF
Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 11 diễn ra vào hôm qua (28/3) đã thông qua rất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác chuẩn bị cho Đại hội VFF nhiệm kỳ VII. Trong đó, hai nội dung quan trọng nhất là công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội và sửa đổi Điều lệ VFF.

Lộ diện 8 ứng viên vào vị trí Chủ tịch VFF

> Ông Hoàng Văn Phúc được chọn làm HLV trưởng ĐTVN
> Nóng cuộc đua vào ghế Chủ tịch VFF
> Nhiệm vụ khó khăn của tân Chủ tịch VFF

Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 11 diễn ra vào hôm qua (28/3) đã thông qua rất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác chuẩn bị cho Đại hội VFF nhiệm kỳ VII. Trong đó, hai nội dung quan trọng nhất là công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội và sửa đổi Điều lệ VFF.

Hội nghị ban chấp hành VFF lần thứ 11 nhiệm kỳ VI. Ảnh Đức Cường
Hội nghị ban chấp hành VFF lần thứ 11 nhiệm kỳ VI. Ảnh Đức Cường.

44 ứng viên được đề cử

Theo tổng hợp của Tiểu ban nhân sự, các tổ chức thành viên đã đề cử 44 người vào những vị trí chủ chốt cũng như Ban chấp hành VFF nhiệm kỳ VII. Trong đó, vị trí Chủ tịch vốn được dư luận đặc biệt quan tâm có đến 8 người được đề cử. Đó là các ông: Nguyễn Bá Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL; Lê Hùng Dũng - Phó Chủ tịch VFF; Phạm Văn Tuấn Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Phó Chủ tịch VFF; Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch tập đoàn T&T; Võ Quốc Thắng - Chủ tịch tập đoàn Đồng Tâm Long An; Lê Quý Phượng - Hiệu trưởng trường Đại học TDTT TP.HCM và Hoàng Anh Xuân - Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel). Tuy nhiên, các ông Nguyễn Bá Thanh, Võ Quốc Thắng, Lê Quý Phượng đã cảm ơn sự đề cử của các tổ chức và xin rút lui khỏi danh sách ứng viên do bận công việc. Riêng ông Lê Quý Phượng đã có văn bản gửi Thường trực VFF sẽ ứng cử vào vị trí Ủy viên Ban chấp hành.

Hội nghị Ban chấp hành VFF đã thảo luận và nhất trí giao cho Tiểu ban nhân sự từ nay đến ngày 10/4/2013 tiếp tục tập hợp danh sách các ứng viên cho những vị trí chủ chốt và ủy viên Ban chấp hành VFF nhiệm kỳ VII. Danh sách các ứng viên chính thức tham gia vào cuộc bầu cử tại Đại hội VFF nhiệm kỳ VII sẽ được thông qua tại Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 12 vào đầu tháng 5 tới. Trong thời gian tới, VFF sẽ hoàn thiện tiêu chí cho các vị trí chủ chốt, đặc biệt là vị trí Chủ tịch. Theo Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, nếu ứng viên cho chức danh Chủ tịch là cán bộ nhà nước thì phải là người đang giữ cương vị cao, có tư duy cởi mở và kỹ năng quản lý. Nếu là doanh nhân thì phải là người có tiềm lực tài chính, hoặc có khả năng tạo nguồn tài chính cho VFF.

Đại hội VFF nhiệm kỳ VII tổ chức vào tháng 6 tới sẽ bầu Ban chấp hành. Sau đó, Đại hội sẽ bầu các vị trí chủ chốt như: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch phụ trách tài chính, chuyên môn và đối ngoại, truyền thông… Đặc biệt, đối với chức danh chủ chốt như Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các ứng viên sẽ phải trình bày đề án xây dựng, quản lý VFF khi trúng cử.

Bộ máy VFF chỉ có một cấp

VFF nhiệm kỳ VII sẽ có những thay đổi quan trọng về mô hình tổ chức và phương thức hoạt động. Điểm dễ nhận thấy nhất chính là việc, mô hình tổ chức của VFF chỉ có một cấp, thay vì hai cấp (quản lý và điều hành) như trước đây. Trong đó, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn phải hoạt động chuyên trách.

Một thay đổi quan trọng nữa liên quan đến vị trí Tổng thư ký. Theo đó, Tổng thư ký VFF có thể là thành viên của Ban chấp hành. Ở hai nhiệm kỳ V và VI, Tổng thư ký VFF không phải là thành viên Ban chấp hành do vướng quy định của mô hình hai cấp. Ban chấp hành VFF nhiệm kỳ VII sẽ có 23 thành viên. Thêm nữa, các thành viên của Ban chấp hành sẽ được phân công phụ trách các ban chức năng của VFF. Trưởng các ban chức năng sẽ là thành viên của Ban chấp hành. Điều này sẽ đảm bảo sự lãnh đạo thông suốt của Ban chấp hành nói chung và các ủy viên Ban chấp hành nói riêng đối với các hoạt động của VFF.

Danh sách đề cử vị trí chủ tịch

Gồm các ông: Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL; Phạm Văn Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Phó chủ tịch VFF; Lê Hùng Dũng - Phó chủ tịch VFF; Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T và Hoàng Anh Xuân - Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel.

Danh sách đề cử vị trí phó chủ tịch

Gồm các ông: Nguyễn Lân Trung - Phó Chủ tịch VFF; Phạm Ngọc Viễn - Phó Chủ tịch VFF; Dương Nghiệp Khôi - Phó Tổng thư ký VFF; Trần Quốc Tuấn - Vụ trưởng Tổng cục TDTT, Ủy viên Thường vụ AFC; Lê Văn Thành - Công ty Động Lực; Nguyễn Xuân Gụ - nhà báo.

Danh sách đề cử vị trí tổng thư ký

Gồm các ông: Phạm Ngọc Viễn - Phó Chủ tịch VFF; Trần Quốc Tuấn - Vụ trưởng Tổng cục TDTT, Ủy viên Thường vụ AFC; Dương Nghiệp Khôi - Phó Tổng thư ký VFF.

Danh sách đề cử ban chấp hành

Gồm các ông: Nguyễn Bá Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL; Phạm Văn Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Phó chủ tịch VFF; Lê Hùng Dũng - Phó chủ tịch VFF; Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T; Hoàng Anh Xuân - Tổng giám đốc Viettel; Nguyễn Lân Trung - Phó Chủ tịch VFF; Phạm Ngọc Viễn - Phó Chủ tịch VFF; Trần Quốc Tuấn - Vụ trưởng Tổng cục TDTT, Ủy viên Thường vụ AFC; Nguyễn Văn Phú - Tổng biên tập báo Bóng đá; Dương Nghiệp Khôi - Phó TTK VFF; Lê Văn Thành - Công ty Động Lực; Nguyễn Nam Hùng - Ủy viên thường trực VFF khóa VI; Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT VPF; Lê Quý Phượng - Hiệu trưởng trường Đại học TDTT TP.HCM; Dương Vũ Lâm - Trưởng Ban trọng tài; Bùi Xuân Hoà - CLB SHB.ĐN; Phan Anh Tú - TTK LĐBĐ Hà Nội; Nguyễn Hồng Thanh - CLB SLNA; Lê Nguyên Hồng - CLB QNK.QN; Nguyễn Hiền Lương - Bộ Công An; Huỳnh Mau - CLB HA.GL; Bùi Văn Đức - Phó chủ tịch LĐBĐ Bình Dương; Nguyễn Hưng Thái - Phó GĐ Sở VH-TT&DL Nam Định; Phạm Thế Triều - Phó GĐ sở VH-TT&DL An Giang; Lê Ngọc Chức - CLB Đồng Tháp; Trần Anh Tú - Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM; Dương Văn Hiền - cựu trọng tài; Nguyễn Quốc Hội - CLB HN.T&T; Nguyễn Thanh Hải - GĐ Trung tâm bóng đá Viettel; Nguyễn Xuân Gụ - nhà báo; Nguyễn Đức Hưng - Lâm Đồng; Ngô Lê Bằng - TTK VFF; Võ Thành Nhiệm - CLB ĐT.LA; Nhan Thiện Nhân - An Giang; Dương Hữu Cường - Cà Mau; Lê Xuân Bình - Thừa Thiên Huế; Nguyễn Văn Đệ - Thanh Hóa; Lê Hồng Kỳ - Lạng Sơn; Võ Thành Danh - Đắc Lắc; Nguyễn Văn Mùi - Đà Nẵng; Phạm Phú Hoà - Phó tổng giám đốc VPF; Phạm Văn Hùng - Hải Phòng, Cao Văn Chóng - Bình Dương.

(Sau khi hiệp thương với những cá nhân được đề cử và các cơ quan quản lý, danh sách chính thức sẽ được thông qua tại Hội nghị BCH VFF vào đầu tháng 5/2013)

Theo Khắc Sơn
Bóng đá +

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.