Lộ diện cầu thủ thứ 2 muốn đào thoát khỏi M.U

Morgan Schneiderlin và Memphis Depay muốn rời M.U ngay tháng 1.2017.
Morgan Schneiderlin và Memphis Depay muốn rời M.U ngay tháng 1.2017.
TPO - Memphis Depay là cầu thủ thứ 2 nộp đơn xin rời khỏi M.U trong tháng 1. Trước đó, tiền vệ người Hà Lan này đã công khai những hình ảnh hút shisha ở quê nhà Hà Lan.

Cách đây vài ngày, đích thân HLV Jose Mourinho lên tiếng thừa nhận, Morgan Schneiderlin đã nộp đơn xin rời khỏi CLB. Tới đêm qua, “Người đặc biệt” đã xác nhận thêm trường hợp Memphis Depay muốn ra đi. “Trong vài tháng gần đây, các quyết định của tôi liên quan tới Depay bị ảnh hưởng khá nhiều bởi cảm xúc và thông tin cậu ấy muốn rời khỏi M.U trong tháng 1. Chúng tôi sẵn sàng để cậu ấy ra đi nếu như nhận được lời đề nghị thực sự”, HLV Mourinho cho hay.

“Tôi luôn sẵn sàng đối thoại trực tiếp với các cầu thủ. Nếu biết rằng họ có nguyện vọng ra đi, tôi sẽ tạo điều kiện. Vì vậy, bất chấp khó khăn, Lingard, Mkhitaryan, Martial đều bày tỏ nguyện vọng tiếp tục gắn bó với M.U. Nên nhớ, họ chơi ở vị trí mà chúng tôi có nhiều sự lựa chọn. Depay không được ra sân nhiều ở mùa giải trước. Mùa này, cậu ấy cũng không thi đấu nhiều. Đó không phải là tình hình thuận lợi với cầu thủ”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói thêm.

Tuy nhiên, Mourinho cũng ám chỉ thêm rằng, chưa có lời đề nghị nào đủ hấp dẫn để ông gật đầu cho Schneiderlin và Depay rời M.U. Ngoài ra, ông cũng cho biết về trường hợp đầu tiên đã rời CLB, đó là thủ thành Sam Johnstone. “Sam Johnstone là cầu thủ duy nhất tôi cho ra đi theo dạng cho mượn trong tháng Giêng này," Mourinho nói thêm.

Cách đây 2 ngày, Depay đã tiếp tục để lại hình ảnh xấu với cả CĐV lẫn Ban huấn luyện M.U khi công khai những hình ảnh hút shisha ở quê nhà Hà Lan. Trước đó, tiền vệ này cũng liên tục tỏ thái độ bất mãn với Mourinho khi không có nhiều cơ hội ra sân.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.