Lộ diện tân HLV tuyển Thái Lan

HLV Milovan Rajevac được cho là sẽ kế nhiệm “Zico” Thái Kiatisak ở ĐTQG Thái Lan. Ảnh: GETTY IMAGES.
HLV Milovan Rajevac được cho là sẽ kế nhiệm “Zico” Thái Kiatisak ở ĐTQG Thái Lan. Ảnh: GETTY IMAGES.
TP - Chiếc ghế nóng thuyền trưởng Thái Lan sắp có chủ sau gần một tháng để trống. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đang cân nhắc lựa chọn một trong hai ứng viên Milovan Rajevac và Marcos Paqueta. Quyết định cuối cùng sẽ được FAT đưa ra vào cuối tuần này.

Chiếc ghế “nóng” HLV tuyển Thái Lan đã bỏ trống gần một tháng kể từ khi HLV Kiatisak Senamuang từ chức sau thành tích bết bát của đội bóng ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Với tham vọng vươn tầm thế giới cùng chế độ đãi ngộ hậu hĩnh, không quá bất ngờ khi FAT thời gian qua nhận được rất nhiều hồ sơ ứng tuyển và đã phỏng vấn hàng loạt HLV tên tuổi trên toàn thế giới. Sau khoảng thời gian “sàng lọc”, danh tính người kế nhiệm “Zico” Thái đến nay đã dần được lộ diện.

Tờ Bangkok Post hôm qua đưa tin, FAT đang cân nhắc lựa chọn một trong hai ứng viên tiềm năng nhất là HLV người Serbia Milovan Rajevac và HLV người Brazil Marcos Paqueta. Hai người này nằm trong danh sách rút gọn gồm 7 ứng cử viên. Năm người khác gồm Dragan Talajic, Winfried Schaefer, Rene Meulensteen, Jorvan Vieira và Masahiro Shimota.

Trong khi đó, nhật báo “Thai Rath”- tờ báo bán chạy nhất xứ sở chùa Vàng khẳng định, Chủ tịch FAT Somyot Poompunmaung đã chọn ông Rajevac vào chiếc ghế nóng tuyển quốc gia nước này. Nhà cầm quân người Serbia từng dẫn dắt Ghana vào tứ kết World Cup 2010 đang thất nghiệp sau khi bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng Algeria hồi năm ngoái. Bên cạnh hồ sơ lý lịch “đẹp”, ông Rajevac được cho là yêu cầu mức lương không quá cao. Theo Thai Rath, chiến lược gia 63 tuổi đồng ý ký kết với FAT bản hợp đồng có thời hạn một năm, cùng mức lương 2 triệu baht/tháng (khoảng 1,3 tỷ đồng), ngang với mức lương mà FAT đã trả cho đồng nghiệp Kiatisak.

Còn tờ Siam Sport cho rằng, HLV Marcos Paqueta cũng đang nắm 50% cơ hội như ông Milovan Rajevac. Bảng thành tích trong sự nghiệp cầm quân của ông Paqueta không hề kém cạnh đồng nghiệp người Serbia. Năm 2003, ông Paqueta dẫn dắt U17 Brazil vô địch giải U17 World Cup. Ba năm sau đó, ông giúp tuyển Saudi Arabia giành vé dự World Cup 2006. Ngoài ra, ông còn từng huấn luyện cho một số đội bóng ở Trung Đông.

Trước đó, HLV Carlos Dunga- người từng dẫn dắt tuyển Brazil vô địch World Cup 1994 nổi lên là ứng viên hàng đầu cho vị trí thuyền trưởng tuyển Thái Lan. Người đại diện của Dunga, Nathan Hall đã gặp gỡ quan chức FAT hồi tuần trước, song ông Dunga được cho là không “lọt vào mắt xanh” của Chủ tịch FAT Somyot bởi ông “chỉ chọn HLV gặp gỡ FAT trực tiếp”. Hôm nay (24/4) là thời hạn cuối cùng để các ứng viên gửi hồ sơ cho FAT. Dự kiến, FAT sẽ công bố danh tính tân HLV vào cuối tuần này (28/4).

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.