Luke Shaw muốn 'dựa hơi' Ronaldo?

Luke Shaw thuê lại căn biệt thự của Ronaldo ở Manchester.
Luke Shaw thuê lại căn biệt thự của Ronaldo ở Manchester.
TPO - Giống như rất nhiều cầu thủ Anh, Luke Shaw thần tượng Cristiano Ronaldo và muốn một ngày nổi tiếng như siêu sao người Bồ Đào Nha. Vậy nên, anh chi bộn tiền để thuê lại căn biệt thự của thần tượng.

Hồi mùa hè vừa qua, Luke Shaw rời Southampton và gia nhập M.U với giá xấp xỉ 30 triệu bảng, trở thành một trong những ngôi sao trẻ đắt giá nhất ở đội tuổi 19. Một vài nguồn tin nói rằng, hậu vệ 19 tuổi này chọn sân Old Trafford thay vì Arsenal, Chelsea hay Man City vì ngưỡng mộ Cristiano Ronaldo, người từng có 5 năm khoác áo “Quỷ đỏ” trước khi chuyển tới Real Madrid.

Giờ thì những thông tin kể trên càng trở nên xác thực hơn nếu biết rằng, khi chuyển tới Manchester, Luke Shaw đã liên hệ với Ronaldo để thuê lại căn biệt thự của cầu thủ này tại Alderley Edge, Cheshire với mức giá 7.000 bảng/tháng.

Đây là căn biệt thự mà Ronaldo mua vào năm 2003 với giá 3,85 triệu bảng. Khi rời M.U và tới Real Madrid, anh từng có ý định bán nó, nhưng không được giá nên đành giữ lại. Căn biệt thự thuộc diện sang trọng bậc nhất ở Manchester, có 5 phòng ngủ, 1 bể bơi ngầm, 1 phòng xông hơi, 1 bể sục, 1 phòng tậm thể hình và một quầy rượu vang dành riêng cho gia chủ.

“Luke Shaw rất ngưỡng mộ Ronaldo, và vì thế, cậu ấy đã quyết định thuê lại căn biệt thự ở Cheshire của siêu sao người Bồ Đào Nha. Cậu ấy muốn được ở gần với những kỷ vật của thần tượng. Phải nói rằng, Ronaldo rất có con mắt thẩm mỹ. Mọi thứ ở đây thật tuyệt hảo. Nó xứng đáng là một trong những căn biệt thự đẹp nhất vùng”, nguồn tin từ Daily Mail cho hay.

Luke Shaw gia nhập M.U hồi mùa hè vừa qua và được mặc định sẽ thay thế vị trí mà Patrice Evra bỏ lại. Thế nhưng do những chấn thương liên miên, anh mới chỉ góp mặt ở đúng 8 trận. Ở trận hòa Tottenham 0-0 mới đây, Luke Shaw đã tái xuất, song không để lại nhiều ấn tượng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.