Man City hạ Arsenal bằng hai bàn thắng tranh cãi

HLV Wenger thất vọng vì công tác trọng tài.
HLV Wenger thất vọng vì công tác trọng tài.
TPO - HLV Arsene Wenger có lý do để phàn nàn khi trọng tài đều có thể thổi phạt việt vị các cầu thủ Man City ở hai tình huống dẫn đến bàn thắng. Tuy nhiên, trong một ngày mà mọi thứ đều quay lưng, “Pháo thủ” đành chấp nhận rời The Etihad với tỷ số 1-2.

Đón tiếp Arsenal trên sân nhà Etihad, Man City quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiếp tục hành trình bám đuổi đội đầu bảng Chelsea. Thế nhưng, ngay phút thứ 5, thầy trò Pep Guardiola đã phải nhận "trái đắng" khi họ để cho Sanchez thoải mái chọc khe cho Walcott lạnh lùng dứt điểm tung lưới thủ thành Claudio Bravo, mở tỉ số từ rất sớm cho "Pháo thủ".

Những phút sau đó, Man City cố gắng đẩy cao đội hình tấn công. Và tới khi hiệp 2 mở ra, họ đã nhanh chóng có bàn gỡ hòa 1-1. Phút 47, David Silva có đường chuyền rất nhanh để Leroy Sane bình tĩnh thoát xuống dứt điểm gỡ hòa cho "The Citizens". May mắn có lẽ đã đứng về Man Xanh ở tình huống này khi dường như Sane đã việt vị nhưng không bị trọng tài bắt lỗi.

Bàn thắng kể trên giúp đội chủ sân Etihad trút bỏ được áp lực tâm lý và thi đấu thanh thoát hơn. Phút 71, Raheem Sterling nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City. Trọng tài một lần nữa nhẹ tay với chủ nhà vì David Silva đã ở dưới hàng thủ của Arsenal khi can thiệp vào tình huống Sterling ghi bàn.

2-1 là tỷ số chung cuộc của trận đấu và nó giúp Man City vượt qua chính Arsenal để leo lên vị trí thứ 2 trên BXH. Ngay sau trận đấu, HLV Arsene Wenger một lần nữa bày tỏ sự thất vọng đối với công tác trọng tài. Ông cho rằng trọng tài Martin Atkinson cùng các trợ lý đã tước đi những điểm số quan trọng của “Pháo thủ” thành London.

"Cả hai bàn thắng của Man City trong trận đấu này đều đến từ những tình huống việt vị. Rõ ràng, Arsenal liên tục phải chịu những quyết định bất lợi trong suốt cả mùa giải này. Nhưng chúng tôi biết phải làm gì đây? Arsenal buộc phải sống với sự bất công đó, nhìn lại chính mình và phân tích lý do vì sao chúng tôi thua trận mà thôi", HLV Wenger phát biểu.

MỚI - NÓNG