Manchester United hưởng lợi từ trọng tài

Rooney ghi bàn từ chấm 11m nhờ sai lầm của trọng tài Ảnh: Getty Images
Rooney ghi bàn từ chấm 11m nhờ sai lầm của trọng tài Ảnh: Getty Images
TP - Trước khi trận đại chiến Arsenal-Manchester City diễn ra, bầy Quỷ đỏ kịp gây áp lực lớn lên đội bóng nhà giàu Manchester City bằng chiến thắng nhẹ 2-0 trước Queens Park Rangers nhờ sai lầm của trọng tài trong bàn thắng đầu tiên.

> Cơ hội đây rồi, Quỷ đỏ!

Wayne Rooney có được bàn thắng thứ 30 của mùa giải từ chấm 11m ngay ở phút 15 sau khi trọng tài Lee Mason cho M.U được hưởng quả phạt penalty vì ông cho rằng Ashley Young đã bị trung vệ đội trưởng QPR Shaun Derry phạm lỗi trong vòng cấm.

Tuy nhiên, đây là một quyết định sai lầm của trọng tài vì trước khi nhận bóng Young đã rơi vào thế việt vị cũng như Derry gần như chỉ khẽ chạm vào Young trước khi cầu thủ này đổ vật xuống sân.

Bản thân HLV Ferguson cũng thừa nhận đội bóng của ông đã hưởng lợi từ quyết định của trọng tài: “Tôi đã nghĩ đó là tình huống việt vị. Derry cũng chỉ có sự va chạm nhỏ đủ để Ashley mất thăng bằng”.

Không chỉ sớm bị thủng lưới, QPR do cựu danh thủ Mark Hughes của Manchester United dẫn dắt còn chịu thiệt về quân số do đội trưởng Derry cũng nhận thẻ đỏ trực tiếp ở pha bóng này.

HLV Mark Hughes bình luận: “Chúng tôi rất thất vọng với cách xử lý của trọng tài. Vị trợ lý trọng tài không có cơ hội phất cờ báo việt vị bởi vì ông trọng tài chính đã cất còi thổi penalty”.

Với quá nhiều lợi thế trên sân nhà, các cầu thủ Manchester United liên tục gây sức ép về phía khung thành thủ môn Paddy Kenny nhưng họ cũng vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của đối thủ đang chạy trốn suất xuống hạng.

Phải tới khi lão tướng Paul Scholes ghi bàn quyết định từ cú sút xa sấm sét ở phút 68, Manchester United mới cầm chắc chiến thắng để tiếp tục tạo khoảng cách với đối thủ bám đuổi phía sau là Manchester City.

Đây cũng là bàn thắng thứ ba của Scholes ở mùa này kể từ khi anh quyết định xỏ giầy quay trở lại giúp ông thày Ferguson vượt giai đoạn khó khăn hồi tháng giêng.

Chiến thắng tối qua là trận thắng thứ 11 trong 12 trận gần đây nhất của Manchester United. Đáng ra họ đã có thể chiến thắng với cách biệt tỷ số lớn hơn nhiều với rất nhiều tình huống bị bỏ lỡ đáng tiếc, trong đó có pha đối mặt thủ môn của Rafael cũng như cú sút xa dội cột của Michael Carrick.

Sir Alex Ferguson cho rằng việc chơi hơn người cũng như có bàn mở tỷ số sớm khiến đội chủ nhà phần nào mất tập trung.

“Trước khi hậu vệ QPR nhận thẻ đỏ, tôi cho rằng chúng tôi đã chơi rất tốt. Nhưng tình huống thẻ đỏ và phạt 11m đó khiến các cầu thủ của tôi cảm thấy đã ở vào vùng an toàn nên họ chơi có phần chùng xuống trong các tình huống dứt điểm”, Sir Alex bình luận.

Trận thua này cũng khiến QPR rơi vào vùng nguy hiểm khi đứng ở vị trí 18, cùng được 28 điểm với Blackburn Rovers và Wigan Athletic nhưng kém Blackburn về hiệu số bàn thắng, trong lúc Wolverhampton đứng cuối bảng với 22 điểm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.