Martial phủ nhận 'phản bội' M.U đầu quân cho Arsenal

Martial phản bác những thông tin cho rằng mình muốn rời M.U.
Martial phản bác những thông tin cho rằng mình muốn rời M.U.
TPO - Trước những đồn đoán cho rằng mình bất đồng với HLV Jose Mourinho, muốn rời M.U trong mùa hè 2017 để gia nhập Arsenal, Anthony Martial đã chính thức lên tiếng. Theo đó tiền đạo người Pháp khẳng định, tất cả những tin tức liên quan đến tương lai của anh đều vô căn cứ.

Cách đây ít ngày, những người yêu M.U xôn xao trước thông tin Anthony Martial muốn rời M.U trong mùa hè năm nay để tìm bến đỗ mới, cụ thể là gia nhập Arsenal. Theo tiết lộ từ The Sun, chân sút người Pháp muốn ra đi vì bất đồng với HLV Jose Mourinho. Trong khi đó, tờ Daily Star điểm lại những khúc mắc giữa hai thầy trò, bắt đầu là việc Mourinho tước chiếc áo số 9 tại M.U của Martial để trao cho Zlatan Ibrahimovic, rồi nhiều lần chỉ trích cậu học trò lười chạy, thi đấu rườm rà và kế đến là đẩy lên băng ghế dự bị ở nhiều trận quan trọng.

Thậm chí tờ Metro còn đăng tải thông tin cho hay, Martial đã có cuộc gặp mặt đối mặt với HLV Mourinho để "bày tỏ mong muốn ra đi", đồng thời yêu cầu người đại diện liên hệ với Arsenal nhằm tìm kiếm cơ hội tới London thi đấu để gần gũi cô bạn gái mới của mình. Còn tờ Daily Mail thì khẳng định, HLV Mourinho quyết tâm chiêu mộ Ivan Perisic từ Inter Milan và coi cầu thủ chạy cánh người Croatia này như một sự thay thế cho Martial…

Trước những tin đồn liên tiếp liên quan đến tương lai, Martial đã chính thức lên tiếng. Trên trang Twitter cá nhân, cựu tiền đạo AS Monaco đáp trả ngắn gọn: "Những tin đồn đó đều là sai". Đây không phải lần đầu tiên Martial phải đăng đàn trên mạng xã hội để làm rõ tình hình. Hồi tháng 2 khi được liên hệ chuyển tới PSG, anh viết: "Đừng nghe những gì báo chí nói, sai hết rồi. Tiến lên United!".

Trong mùa đầu tiên 2015/16 khi chuyển tới M.U theo bản hợp đồng trị giá 36 triệu bảng kèm nhiều điều khoản tốn kém, Martial đã thi đấu rất ấn tượng. Nhưng trong mùa vừa qua, anh có dấu hiệu chững lại và thường xuyên phải ngồi dự bị.

MỚI - NÓNG