'Mất vàng' vào tay Việt Nam, HLV tuyển nữ Thái Lan bị sa thải

HLV Spencer Prior.
HLV Spencer Prior.
TPO - HLV Spencer Prior đã phải trả giá bằng chiếc ghế của mình khi không thể giúp đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan giành HCV SEA Games 29. Quyết định sa thải đối với nhà cầm quân 46 tuổi đã được Liên đoàn bóng đá Thái Lan đưa ra hôm qua.

Tại SEA Games 29, mục tiêu của Thái Lan là “hốt” trọn bộ 4 HCV bóng đá, gồm bóng đá nam U22, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ. Các ĐT U22 Thái Lan, ĐT futsal nam Thái Lan và ĐT futsal nữ Thái Lan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Riêng ĐT bóng đá nữ Thái Lan chỉ đoạt HCB. Kết thúc môn bóng đá nữ, ĐT bóng đá nữ Thái Lan bằng điểm ĐT nữ Việt Nam, nhưng đành “hụt vàng” vì kém hiệu số bàn thắng bại.

Cho rằng HLV Spencer Prior đã không thể giúp ĐT bóng đá nữ Thái Lan hoàn thành chỉ tiêu, mới đây LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã ra quyết định sa thải vị HLV người Bắc Ireland này. Như vậy chỉ sau 1 năm hợp tác, mối lương duyên giữa hai bên đã đứt đoạn. Trước đó, HLV Spencer Prior được kỳ vọng không chỉ giúp ĐT bóng đá nữ Thái Lan bảo vệ tấm HCV SEA Games, mà còn giành vé tham dự World Cup nữ vào 2019...

Khi còn là cầu thủ, Spencer Prior từng vô địch cúp liên đoàn anh với Leicester City vào năm 1997 và từng thi đấu thành công trong màu áo Man City vào mùa giải 2000-2001. Chuyển sang nghiệp huấn luyện, ông từng làm trợ lý HLV ĐT nữ Australia rồi HLV trưởng ĐT U20 nữ Australia trước khi nhận nhiệm vụ của ĐT bóng đá nữ Thái Lan.

Hiện tại, lãnh đạo bóng đá Xứ chùa vàng đang gấp rút tìm người thay thế nhưng vẫn chưa có ứng viên sáng giá cho vị trí này. Mục tiêu mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan đặt ra cho người kế nhiệm là phải giúp Á quân SEA Games 29 thi đấu tốt tại Giải vô địch nữ châu Á 2018 để giành vé đến World Cup vào năm sau đó.
MỚI - NÓNG