Messi cho cậu cả đi học 'mẫu giáo' bóng đá

Messi quyết định cho con trai (phải) vào lớp "mẫu giáo" bóng đá.
Messi quyết định cho con trai (phải) vào lớp "mẫu giáo" bóng đá.
TPO - "Bé lên ba bé đi mẫu giáo". Đầu tuần rồi, ngôi sao của Barca đã quyết định ghi danh cho cậu cả Thiago Messi vào lớp "mẫu giáo" bóng đá của CLB: Học viện bóng đá FCB Escola!

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Messi có vẻ hơi buồn khi nhắc đến khả năng bóng đá của cậu con trai 3 tuổi Thiago Messi. Siêu sao người Argentina tiết lộ, Thiago dù hàng tuần vẫn chứng kiến bố mình bùng nổ trên sân cỏ nhưng "dường như không có nhiều cảm hứng với bóng đá".

"Tôi không thường bắt Thiago chơi bóng vì nó dường như không thích thú lắm", Messi tiết lộ. Tuy nhiên, nói là một chuyện nhưng "hổ phụ" Messi lẽ nào chấp nhận ngồi yên. 

Đầu tuần rồi, M10 đã quyết định ghi danh cho cậu con Thiago vào lớp "mẫu giáo" bóng đá của CLB: Học viện bóng đá FCB Escola! Tại đây, con trai Messi trở thành đồng đội với con của hai ngôi sao Barca khác là Luis Suarez và Gerard Pique.

Messi cho cậu cả đi học 'mẫu giáo' bóng đá ảnh 1

Luis Suarez và Gerard Pique cũng gửi con tới Học viện bóng đá FCB Escola

Messi cho cậu cả đi học 'mẫu giáo' bóng đá ảnh 2

Không rõ lớp "mầm non" này có phải là sự khởi đầu cho dự án mới của Barca nhằm đào tạo thành tài con trai của những siêu sao hay không, chỉ biết rằng nhưng Thiago Messi, Milan Pique và Benjamin Suarez sẽ phải hai buổi/tuần tới lớp để học những kỹ năng bóng đá ban đầu, cũng như dần dần tiếp cận với thứ bóng đá mang thương hiệu Barca.

"FCB Escola đào tạo trên cơ sở lối chơi của Barca. Đó là một thứ bóng đá sáng tạo và tấn công, đồng thời phát huy những giá trị tích cực của môn thể thao vua như sự tôn trọng, tinh thần đồng đội, nỗ lực không ngừng...", Học viện bóng đá FCB Escola giới thiệu trên website của họ.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.