Messi và Ronaldo cùng mất ngôi ông hoàng lương bổng

Lavezzi từng chấp nhận bỏ PSG để đến Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Lavezzi từng chấp nhận bỏ PSG để đến Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Cầu thủ soán ngôi của Messi và Ronaldo là tiền đạo Ezequiel Lavezzi, người đang chơi tại Trung Quốc.

Lavezzi hiện có hợp đồng thi đấu 23 tháng cho Hebei China Fortune. Đổi lại, tiền đạo này nhận được 56,6 triệu đôla tiền lương, nguồn tin mới của trang Football Leaks tiết lộ.

Mức đãi ngộ dành cho Lavezzi cao hơn hẳn so với Messi và Ronaldo, hai cầu thủ luôn được xem là những ông hoàng lương bổng trong giới bóng đá. Ronaldo hiện nhận lương 22,3 triệu đôla mỗi năm tại Real Madrid. Trong khi đó, Messi cũng nhận con số tương tự tại Barca và đang đàm phán hợp đồng mới.

Việc CLB Hebei China Fortune cho Lavezzi hưởng mức lương cao nhất thế giới không phải là điều gây quá nhiều ngạc nhiên. Khoảng hai năm qua, nhiều CLB Trung Quốc liên tục chi đậm trên thị trường chuyển nhượng để lôi kéo những ngôi sao bóng đá châu Âu. Hè vừa qua, tiền đạo Graziano Pelle cũng chấp nhận rời giải Ngoại hạng Anh và CLB Southampton để đến với Shandong Luneng.

Football Leaks cũng cho biết, tại PSG, hậu vệ Thiago Silva đang có một mức đãi ngộ đặc biệt đủ để không phải tìm đến Trung Quốc. Theo đó, hậu vệ này nhận được mức thưởng 425.000 cho mỗi chiến thắng tại Ligue 1, 320.000 tại Champions League, 265.000 tại Cup quốc gia Pháp và 370.000 cho mỗi trận khi chơi ít nhất 60% số trận của mùa giải.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG