Mourinho bị đuổi ở trận gặp Southampton vì... 'âu yếm' trọng tài

Mourinho được cho là có hành vi không đúng mực với trọng tài
Mourinho được cho là có hành vi không đúng mực với trọng tài
HLV Mourinho đã bị truất quyền chỉ đạo trong những phút cuối trận đấu với Southampton. Lý do khiến ông thầy người Bồ Đào Nha nhận án phạt này xuất phát từ hành vi không đúng mực với trọng tài.

Hôm qua, MU đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Southampton và tiếp tục song hành cùng Man City trong cuộc đua vô địch Premier League. Tuy nhiên, họ cũng gặp tổn thất không nhỏ sau trận đấu này.

Theo đó, trong những phút cuối trận đấu, HLV Mourinho đã bất ngờ bị truất quyền chỉ đạo. Sau khi nhận được tín hiệu xin tạm dừng trận đấu của trợ lý, trọng tài chính Craig Pawson đã tới nói chuyện. Cuối cùng, ông đã quyết định đưa ra án phạt của “Người đặc biệt”.

Theo lời vị trí lý của trọng tài Craig Pawson, HLV Mourinho đã có hành vi cũng như lời nói không đúng mức với ông. “Người đặc biệt” được cho là bị nhắc nhở sau khi bước chân vào sân đấu. Đáp lại, ông đã có phản ứng, thậm chí tới… “âu yếm” vị trọng tài này.

Trong những năm qua, LĐBĐ Anh luôn tìm cách bảo vệ trọng tài tới mức tối đa. Do đó, nhiều khả năng HLV Mourinho sẽ nhận án phạt nặng từ cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá Anh.

Bất chấp việc bị đuổi, HLV Mourinho vẫn… chơi đẹp. Ông đã chủ động tới bắt tay HLV Southampton, Mauricio Pellegrino cùng trợ lý, trước khi bước vào đường hầm.

Khi được phóng viên hỏi về việc bị đuổi, ông thày người Bồ Đào Nha đáp: “Tôi chẳng biết chuyện gì cả. Các ông đi mà hỏi trọng tài ấy”.

Mùa giải trước, HLV Mourinho từng 2 lần nhận án phạt vì hành vi không đúng mực trong các trận đấu với Burnley và Liverpool.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.