Mourinho cạn lời với Fellaini

HLV Man Unted lắc đầu nguầy nguậy khi được hỏi về quyết định thay Marouane Fellaini và pha phạm lỗi của tiền vệ này dẫn đến trận hoà Everton 1-1 hôm 4/12.

"Tôi không biết, tôi không muốn nhận xét hay bình luận gì về Fellaini, bóng đá là thế", Jose Mourinho không giấu sự chán chường khi thốt lên như thế trong cuộc họp báo sau trận hòa 1-1 với chủ nhà Everton.

Fellaini, một cựu ngôi sao của chính Everton, được Mourinho tung vào sân từ phút 85, thay Mkhitaryan. Thay đổi này được cho là nhằm giúp Man Utd tăng cường chất thép cho tuyến giữa, giữ vững lợi thế dẫn 1-0 mà các vị khách đang có được.

Mourinho cạn lời với Fellaini ảnh 1

Thay vì giúp Man Utd tăng cường khả năng phòng ngự từ xa, bảo toàn tỷ số 1-0, Fellaini (số 27) lại phạm lỗi dẫn tới quả phạt đền, khiến "Quỷ Đỏ" đánh rơi chiến thắng. Ảnh: Reuters.

Nhưng chỉ bốn phút sau khi hiện diện trên sân, Fellaini gây hoạ khi phạm lỗi với Idrissa Gana Gueye trong khu vực 16m50, dẫn đến quả phạt đền. Và từ chấm 11 mét, Leighton Baines không mắc sai sót nào ghi bàn gỡ hoà cho 1-1 cho Everton, đồng thời ấn định kết quả trận đấu trên sân Goodison Park.

Mourinho không nói thêm gì về Fellaini trong cuộc họp báo sau trận, mà chỉ nhắc đến sự kém may mắn của Man Utd.

"Chúng tôi chơi hay hơn Everton, chắc chắn như thế. Chúng tôi có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 nhưng lại quá phung phí và để họ ghi bàn vào những phút cuối cùng", ông nhận xét. "Trong mọi trận đấu mà Man Utd bị cầm hòa gần đây, chúng tôi đều  chiếm thế chủ động, chơi tốt và xứng đáng thắng. Nhưng không hiểu tại sao kết quả cuối cùng lại không được như mong đợi".

Đây là trận đấu mà Mourinho trở lại khu vực kỹ thuật Man Utd sau khi mãn án cấm chỉ đạo một trận. Nhưng ngày tái xuất của ông trở nên kém vui khi đội bóng dưới trướng một lần nữa thi đấu kém cỏi và đạt kết quả nghèo nàn.

Mourinho cạn lời với Fellaini ảnh 2

Hoà trên sân Goodison Park không phải là kết quả quá tệ, nhưng Mourinho vẫn thất vọng vì Man Utd lẽ ra có thể làm tốt hơn. Ảnh: Reuters.

Trên sân Goodison Park, Man Utd có cơ hội để chiến thắng khi chơi tốt trong phần lớn thời gian, dẫn 1-0 từ phút 42 nhờ công Ibrahimovic và duy trì lợi thế ấy đến cuối trận. Nhưng chính việc chọn phương án đá chậm lại ở nửa cuối hiệp hai, để bảo toàn tỷ số lại khiến họ đánh mất thế trận, và rồi bị gỡ hoà, với một pha mắc lỗi của Fellaini, người được lựa chọn vào sân vì tăng thêm tính an toàn.

Kết quả 1-1 tại Goodison Park khiến Man Utd chịu ba trận hoà liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Đây cũng là trận hoà thứ sáu của họ tại giải đấu này từ đầu mùa. Đội quân của Mourinho dường như đang gặp vấn đề lớn ở khâu tập trung về cuối trận. Thống kê cho thấy họ đã để mất tới bảy điểm chỉ trong 10 phút cuối các trận Ngoại hạng Anh mùa này. Thực trạng này hoàn toàn đối lập với thời Alex Ferguson còn tại vị, khi những phút cuối là thời gian mà Man Utd tỏ ra nguy hiểm, thường bùng nổ để ghi những bàn thắng muộn nhưng có tính quyết định.

Trên bảng điểm Ngoại hạng Anh lúc này, Man Utd vẫn dậm chân ở vị trí thứ sáu, với 21 điểm qua 14 vòng. Nhưng họ đã bị đầu bảng Chelsea bỏ xa tới 13 điểm - khoảng cách bị cho là diệu vợi, và đủ làm tiêu tan hy vọng đua tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh của thầy trò Mourinho.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.