Mourinho lý giải nguyên nhân xếp Rashford đá chính trước Chelsea

Rashford rất hay ghi bàn vào lưới các đội bóng lớn. Ảnh: Reuters.
Rashford rất hay ghi bàn vào lưới các đội bóng lớn. Ảnh: Reuters.
HLV của Man Utd ngợi khen màn trình diễn của tiền đạo 19 tuổi trong chiến thắng 2-0 ở vòng 33 giải Ngoại hạng Anh.

Trong trận cầu tâm điểm cuối tuần qua, Jose Mourinho để chân sút số một Zlatan Ibrahimovic ngồi dự bị, khi tiền đạo 35 tuổi người Thụy Điển than mệt mỏi sau trận hòa 1-1 tại Anderlecht ở tứ kết lượt đi Europa League tối thứ Năm vừa qua. Marcus Rashford được lựa chọn thế chỗ. Tiền đạo trẻ này đã ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ tám và khiến hàng phòng ngự Chelsea phải làm việc vất vả.

“Rashford đã chơi một trận tuyệt hay”, HLV Mourinho đánh giá sau trận. “Tôi để cậu ấy đá chính hôm nay vì trước đó đã chơi rất tốt trên sân Stamford Bridge ở tứ kết Cup FA. Cậu ấy tỏa sáng vì nhanh hơn các hậu vệ đối phương. Trận này cậu ấy ghi bàn sớm, và điều đó giúp đội có thêm sự tự tin và thế trận ổn định hơn”.

Ở hai lần chạm trán trước đó của mùa giải này, “Quỷ đỏ” đều chịu thua, với tỷ số 0-1 (tứ kết Cup FA hồi tháng Ba) và 0-4 (ở Ngoại hạng Anh hồi tháng 10/2016).

“Chúng tôi đã sắp xếp đội hình mà chúng tôi nghĩ là tốt nhất lúc này. Hôm nay chúng tôi thi đấu với cùng chiến thuật như khi gặp họ ở Stamford Bridge tại tứ kết Cup FA – trận đấu mà chúng tôi cũng đã kiểm soát diễn biến trước khi phải chơi với mười người ở hiệp hai. Chúng tôi biết rằng Man Utd chơi theo cách đó sẽ khiến Chelsea gặp rất nhiều khó khăn”, HLV người Bồ Đào Nha nói thêm.

Mourinho lý giải nguyên nhân xếp Rashford đá chính trước Chelsea ảnh 1 Mourinho không thể không hài lòng với màn trình diễn của chân sút 19 tuổi. Ảnh: Reuters.

Mourinho cũng ca ngợi thái độ thi đấu của cả đội: “Tôi nghĩ chúng tôi đã có những màn trình diễn rất tốt khi tiếp Arsenal và Tottenham. Nhưng hôm nay chúng tôi có một màn trình diễn đặc biệt, khi đối mặt một đối thủ đặc biệt vì họ là đội dẫn đầu và chơi phòng ngự phản công tốt. Tôi nghĩ lần này chúng tôi đã thi đấu rất chắc chắn và gắn kết, gây cho họ rắc rối nhiều gấp đôi so với lần đối đầu trước. Chúng tôi kiểm soát bóng rất tốt, và gây khó khăn mỗi khi đối phương có bóng. Chúng tôi sắc bén, nhanh nhẹn và quyết liệt trong những tình huống thu hồi bóng. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn hôm nay. Nhưng tôi hạnh phúc không phải vì đối thủ là Chelsea, mà là vì chúng tôi cần ba điểm hôm nay và đã làm được”.

Man Utd không thua tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 10/2016, nhưng tới giờ vẫn nằm ngoài top bốn. HLV Mourinho giải thích: “Thông thường bạn sẽ giành được chức vô địch nếu bạn có 22 trận bất bại, trong khi chúng tôi vẫn đang vất vả vì mục tiêu kết thúc trong top bốn. Tại sao ư? Mọi người đều biết rằng chúng tôi đã để mất quá nhiều điểm trên sân nhà mùa này. Nhưng chúng tôi là đội rất khó bị đánh bại, và điều đó mang lại cảm giác tuyệt vời”.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.