Mourinho nói Ibrahimovic là 'cầu thủ phi thường'

Ibrahimovic vẫn đem lại niềm vui cho Mourinho và đội bóng, bất chấp gánh nặng tuổi tác. Ảnh: Reuters.
Ibrahimovic vẫn đem lại niềm vui cho Mourinho và đội bóng, bất chấp gánh nặng tuổi tác. Ảnh: Reuters.
HLV Man Utd không tiếc lời khen ngợi học trò cưng, tác giả bàn quyết định thắng lợi 2-1 trên sân Crystal Palace ở vòng 16 Ngoại hạng Anh hôm 14/12.

"Zlatan thực sự là một hiện tượng. Cậu ấy bị bốn hậu vệ kèm cặp nhưng luôn giành chiến thắng mọi tình huống trên không, kiểm soát bóng bằng ngực, thi đấu điềm tĩnh và ghi bàn thắng quyết định", Jose Mourinho nói.

Trên sân Selhurst Park, Man Utd chơi áp đảo. Họ cầm nhiều bóng hơn, tấn công và dứt điểm liên tục nhưng phải đến phút bù giờ của hiệp một mới mở tỷ số nhờ công Paul Pogba. Bàn thắng này đến sau tình huống Ibrahimovic dùng ngực đánh bóng  ập một hậu vệ Palace đến đúng vị trí Pogba chờ sẵn và kết thúc từ khoảng năm mét.

Sang hiệp hai, Palace bất ngờ gỡ hoà nhờ công James McArthur. Nhưng khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn hai phút, Ibrahimovic lập đại công. Từ đường chọc khe của Pogba, trung phong người Thụy Điển băng xuống phá bẫy việt vị, dứt điểm chéo góc ấn định thắng lợi 2-1 cho Man Utd.

"Không chỉ ghi bàn giúp Man Utd giành trọn ba điểm, Zlatan còn thể hiện phẩm chất của một thủ lĩnh. Cậu ấy luôn khát khao ghi bàn, luôn tạo ra thứ cảm xúc mãnh liệt và biết cách dẫn dắt đồng đội tới thành công. Phải nói rằng ở cái tuổi 35, màn trình diễn của Ibrahimovic là trên cả tuyệt vời", Mourinho nhấn mạnh.

Mourinho nói Ibrahimovic là 'cầu thủ phi thường' ảnh 1

Ibrahimovic đang mang lại sự khác biệt cho vị trí trung phong của Man Utd. Ảnh: Reuters.

Với pha ghi bàn vào lưới Palace, Ibrahimovic đã có được tám bàn qua tám trận gần nhất. Đây cũng là bàn thứ 14 sau 26 trận chính thức cho Man Utd, hiệu suất ấn tượng với một lão tướng được cho là đã bước sang sườn bên kia của sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

Ibrahimovic cũng đã vươn lên đứng thứ tám trong danh sách các chân sút tốt nhất giải từ đầu mùa này, kém bốn bàn so với người dẫn đầu Diego Costa.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.