Mourinho và Mancini khẩu chiến tóe lửa

Mourinho và Mancini lại khẩu chiến nảy lửa với nhau.
Mourinho và Mancini lại khẩu chiến nảy lửa với nhau.
TPO - Khởi động cho trận chiến giữa Galatasaray và Chelsea, Mancini và Mourinho đã đấu võ mồm tưng bừng. Người này chê người kia là "ngồi mát ăn bát vàng". Người kia thì bảo người này kém tài.

Vào sáng mai (giờ Việt Nam), Galatasaray sẽ có cuộc tiếp đón Chelsea trong khuôn khổ lượt đi vòng knock-out Champions League. Nhưng ngay từ thời điểm này, hai vị HLV, Jose Mourinho và Roberto Mancini đã bắt đầu tung đòn “tâm lý chiến” với đối thủ. Người này chê người kia là "ngồi mát ăn bát vàng". Nười kia thì bảo người này kém tài.

Mancini là người gây chiến. Chiến lược gia người Italia cho rằng, nếu như không có nền móng mà ông dày công xây dựng ở Inter Milan trong suốt 4 năm, từ 2004-2008, thì Mourinho khó lòng cùng đội bóng thành Milan đăng quang tại Champions League mùa 2009-2010. Thậm chí ông còn khẳng định mình đóng góp tới 90% vào cú ăn ba của Nerazzuri năm ấy.

“Mourinho đã từng giúp Inter Milan giành chức vô địch Champions League, nhưng đấy là vì ông ấy đã được tiếp quản một đội bóng tốt. Theo quan điểm của tôi, Mourinho không phải là một HLV giỏi như mọi người vẫn ca tụng.

Trước khi tôi đến, cả Inter Milan lẫn Man City đều là những đội bóng tồi. Nhưng dưới bàn tay của tôi, họ đều đã trở thành một tập thể giàu sức chiến đấu. Có lẽ tôi nghĩ Inter Milan cảm ơn tôi về thành công năm 2010”, Mancini nói với Sky Sports.

Trước những lời lẽ có phần kiêu ngạo như thế, Mourinho tất nhiên không chịu để yên. Ngay khi vừa đặt chân tới Thổ Nhĩ Kỳ, Người đặc biệt đã cười khẩy vào những gì Mancini nói và lập tức tung đòn phản kích.

Theo vị HLV người Bồ Đào Nha, đồng nghiệp người Italia chưa bao giờ làm việc với dàn trụ cột của Inter Milan như Lucio, Thiago Motta, Diego Milito, Samuel Eto’o, Goran Pandev và Wesley Sneijder… những thành viên quan trọng đã mang về cú “ăn 3” lịch sử cho Nerazzuri.

“Ông ta không đủ tư cách để nói người khác thừa hưởng di sản hay không”, Mourinho khẳng định trong buổi họp báo.

Không chỉ phủ nhận lời chê bai của Mancini, Người đặc biệt còn khẳng định Chelsea sẽ đánh bại Galatasaray để làm bước đệm, qua đó tiến thẳng vào vòng bán kết Champions League lần thứ 8trong vòng 10 năm qua.

Không những vậy, ông còn không giấu tham vọng trở thành HLV đầu tiên giành Champions League với ba CLB khác nhau ngay ở mùa giải năm nay.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...