Mourinho về Stamford Bridge xơi quả ngọt?

HLV Mourinho và ngày về Stamford Bridge trong cuộc đại chiến Chelsea - Man Utd vòng 9 Ngoại hạng Anh
HLV Mourinho và ngày về Stamford Bridge trong cuộc đại chiến Chelsea - Man Utd vòng 9 Ngoại hạng Anh
TP - Tối nay, Mourinho trở lại Stamford Bridge để cùng M.U đối đầu đội bóng cũ Chelsea ở vòng 9 Ngoại hạng Anh. Conte – thuyền trưởng của Chelsea - hứa đón tiếp “Người đặc biệt” như một… kẻ thù.

1. Mourinho có thù Chelsea không mới là điều đáng quan tâm. Conte dẫu sao chỉ vừa bén rễ ở Stamford Bridge, thù hận giữa ông và Mourinho sau đêm nay mới tính. Cả 2 lần rời Chelsea, theo những gì báo chí xứ sương mù mô tả, Mourinho thanh thản lắm. Nhưng ai cũng hiểu, trên đời chẳng có mối tình ấm êm, hạnh phúc nào bỗng dưng đổ vỡ cả.

Lần thứ nhất, ông chủ Abramovich gọi Mourinho vào phòng làm việc thông báo về quyết định bổ nhiệm Avram Grant làm giám đốc kỹ thuật. Trước mặt Abramovich, Mourinho gật gù tỏ vẻ đồng ý. Tỷ phú người Nga lấy làm yên tâm.

Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi phòng, Mourinho lập tức nhắn tin cho Chủ tịch Chelsea - Bruce Buck, rằng: “Roman đúng là chả biết gì về bóng đá. Tại sao tôi lại an ủi Roman?!”.

Xui thay, Buck và Abramovich thời điểm đó cùng dùng một chiếc Nokia N95 màu đen. Trong buổi họp giữa Buck và Abramovich ngày 1/9/2007, cả hai để điện thoại ngay cạnh nhau và Abramovich đã cầm nhầm chiếc của Buck về nhà. Thế là ông phát hiện ra cái tin nhắn kia của Mourinho. Nó là giọt nước tràn ly sau những mâu thuẫn đã tích tụ từ trước đó. Mourinho bị đuổi việc.

Lần thứ 2, Mourinho rời Chelsea với thông báo: “Chia tay trên cơ sở đồng thuận”. Lý do của lần đổ vỡ này là: “Ban lãnh đạo Chelsea và Jose đều nhận ra những kết quả gần đây không đủ tốt, nên cách tốt nhất cho cả hai bên là đi những con đường khác nhau”.

“Đồng thuận” đâu không biết, chỉ biết, đáng ra Mourinho được bồi thường hợp đồng 50 triệu bảng song cuối cùng chỉ được nhận 10 triệu bảng vì Chelsea bảo, Mourinho vi phạm hợp đồng khi có cách hành xử không đúng mực với… nữ bác sĩ Eva Carneiro của đội.

2.  Ngày 24/2/2009, sau hơn 1 năm rời Chelsea lần thứ nhất, Mourinho có dịp gặp lại đội bóng cũ ở vòng 1/16 Champions League khi đang dẫn Inter Milan. Trên sân San Siro, Mourinho hả hê vì Milito và Cambiasso giúp ông “cười vào mặt” Abramovich bằng 2 pha lập công, mang về chiến thắng 2-1 cho đội bóng nước Ý.

3 tuần sau, Mourinho trở lại Stamford Bridge trong cuộc đấu lượt về. Lần này, ông cười sảng khoái hơn khi Eto’o ghi bàn thắng duy nhất để Inter Milan loại Chelsea khỏi cuộc chơi. Từ chiến thắng này, Mourinho cùng Inter Milan tiến đến ngôi vô địch. Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp, chiến lược gia người Bồ Đào Nha giành Cup bạc Champions League. Khi Mourinho ăn mừng chiến quả, ở một nơi nào đó, Abramovich vò đầu ưng ức. Phải mất thêm 2 mùa bóng nữa tỷ phú người Nga mới bớt hoa râm trên tóc khi nghĩ về “Người đặc biệt” năm đó.

Tối nay, “Người đặc biệt” lại trở về Stamford Bridge trong cuộc đối đầu Chelsea - M.U, vòng 9 Ngoại hạng Anh. Cuộc trở về sau 10 tháng. Và Conte bảo, cũng giống như các cầu thủ M.U, Mourinho sẽ là kẻ thù khi tới đây.

3. Lịch sử chỉ ra rằng, ngày về của Mourinho luôn đầy trái ngọt. Và trên một chặng đường dài, với những đội bóng mới, Mourinho sẽ lên hương.

Còn quá sớm để nói thành bại từ cuộc đối đầu tối nay quyết định tới kết quả cuối mùa. Nhưng chắc chắn ở nơi vốn tồn tại khái niệm “Big Four” (4 đội bóng lớn) và được xem là khắc nghiệt nhất hành tinh, thì mỗi trận chiến giữa các ông lớn, lại là các ông lớn sở hữu những ông thầy cá tính, “háu chiến” sẽ luôn để lại những tổn thương, hoang mang ghê gớm cho kẻ bại. Ngược lại, kẻ thắng, công lực như tăng gấp bội, cùng với đó là một bồ tự đại dắt lưng, đủ dùng cho cả mùa khi cần khiêu chiến. Morinho rất thích điều này!

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.