M.U chia điểm với West Brom trên sân nhà

M.U chia điểm với West Brom trên sân nhà
TPO - Trong một ngày mà các chân sút tỏ ra quá vô duyên, M.U đã phải chấp nhận chia điểm với các vị khách West Brom ở một trận cầu không có bàn thắng.

Tiếp đón West Brom trên sân nhà tối nay, M.U hy vọng có được trọn vẹn 3 điểm để mở toang cánh cửa vào tốp 4 trên BXH. Quyết tâm giành chiến thắng được "Quỷ đỏ" thể hiện ngay từ tiếng coi khai cuộc khi họ dâng cao đội hình tấn công dữ dội.

Sớm giành được thế trận và thi đấu hoàn toàn lấn lướt nhưng đội chủ sân Old Trafford tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của các vị khách West Brom. Họ có thể kiểm soát tới 70% thời lượng bóng trong hiệp 1 nhưng lại có quá ít những cơ hội dứt điểm nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Foster. Tình huống đáng kể nhất của "Quỷ đỏ" ở hiệp đấu này là cú đánh đầu của Martial đưa bóng đi chệch cột dọc ở phút thứ 30.

Bước vào hiệp 2, M.U tiếp tục gây sức ép lên phần sân của West Brom. Thế nhưng, các chân sút của họ vẫn tỏ ra kém may mắn và sắc sảo trong nhưng pha kết thúc. Lần lượt những cơ hội ăn bàn bị Fellaini, Martial, Mkhitaryan vứt bỏ.

Kể cả khi HLV Mourinho quyết định tung Rooney vào sân ở phút thứ 72, cơn khát bàn thắng vẫn đeo bám các cầu thủ "Quỷ đỏ".

Như để thêm sự nuối tiếc cho M.U, phút thứ 88, thủ thành Foster đã có pha bay người xuất thần cản phá cú đá phạt hiểm hóc của Rashford từ khoảng cách hơn 30m.

90 phút thi đấu khép lại với bảng tỷ số câm lặng. Mourinho và các học trò rời sân trong nỗi lo bị tụt lại trong cuộc đua tốp 4 tại vòng 30 giải Ngoại hạng Anh.

MỚI - NÓNG