M.U nhận hung tin sau trận thắng Anderlecht

M.U nhận hung tin sau trận thắng Anderlecht
Mặc dù có được chiến thắng trước Anderlecht để đoạt vé vào bán kết Europa League nhưng M.U phải trả giá đắt vì chấn thương của Marcos Rojo và Zlatan Ibrahimovic.

Trong hiệp 1 trận lượt về tứ kết Europa League giữa M.U và Anderlecht, Rojo đã có một pha đẩy bóng dài, bóng hơi vượt quá tầm kiểm soát của anh. Hậu vệ người Argentina cố gắng cứu bóng khiến đầu gối anh và Alexandru Chipciu bên phía Anderlecht đập mạnh vào nhau. Nhờ sự chăm sóc của đội ngũ y tế, Rojo có thể trở lại thi đấu.

Nhưng chỉ vài phút sau, Rojo nỗ lực truy cản Frank Acheampong và chấn thương của anh thêm trầm trọng. Rojo không thể thi đấu tiếp và rời sân nhường chỗ cho Daley Blind. Hình ảnh hậu vệ 27 tuổi rời sân bằng cáng khiến HLV Jose Mourinho và người hâm mộ M.U phải lo lắng.

M.U nhận hung tin sau trận thắng Anderlecht ảnh 1 Rojo phải rời sân bằng cáng khiến Mourinho phải lo lắng.

Rojo đang chơi rất tốt nơi hàng thủ M.U và điều quan trọng là trong tay Mourinho rất khan hiếm sự lựa chọn cho vị trí trung vệ. Phil Jones và Chris Smalling đang trong quá trình hồi phục chấn thương và theo chia sẻ cách đây 1 tuần của Mourinho, bộ đôi này chỉ có thể trở lại vào giữa tháng 5.

M.U nhận hung tin sau trận thắng Anderlecht ảnh 2 Pha tiếp đất không tốt của Ibra.

Một cầu thủ trụ cột khác của M.U cũng dính chấn thương trong trận đấu với Anderlecht là tiền đạo Ibrahimovic. Phút bù giờ hiệp 2, Ibra nhảy lên không chiến với hậu vệ Anderlecht và tiếp đất không tốt. Anh trượt chân, khụy đầu gối phải xuống và không thể tiếp tục thi đấu. 

M.U nhận hung tin sau trận thắng Anderlecht ảnh 3 Ibra khập khiễng rời sân.

Sau trận đấu, Mourinho buồn bã chia sẻ: “Tôi không nghĩ rằng đó là những chấn thương nhẹ. Tôi sẽ đợi đến khi tất cả các bài kiểm tra được thực hiện rồi mới công bố chi tiết. Hiện tại, tôi không thể làm điều đó bởi không phải là một bác sĩ”.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.