M.U săn Neymar: Kế hoạch điên rồ và cái lý của nhà giàu

M.U săn Neymar: Kế hoạch điên rồ và cái lý của nhà giàu
Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, Man United sẵn sàng chi 173 triệu bảng để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng, cộng với mức lương 84 triệu bảng trong hợp đồng 4 năm, để mang Neymar về Old Trafford. Liệu kế hoạch điên rồ và đầy tham vọng này có khả thi?

257 triệu bảng không lớn với M.U

Phó Chủ tịch điều hành Man United, Ed Woodward đã luôn nói về một đội hình mơ ước, với những ngôi sao hàng đầu thế giới. Và ông đang làm việc tích cực để nó trở thành hiện thực. Tờ Sport tiết lộ rằng, 173 triệu bảng đã được M.U chuẩn bị sẵn để Neymar trở thành người của Old Trafford. Barcelona sẽ không thể ngăn cản kế hoạch này, bởi số tiền này đủ để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng. 

Câu chuyện chỉ là giữa M.U với Neymar. Cũng theo Sport, Ed Woodward đã có cuộc trao đổi với Wagner Ribeiro, đại diện của tiền đạo người Brazil. Hai bên được cho là đã chốt xong mức lương lên đến 21 triệu bảng mỗi năm, tức 416.000 bảng/tuần sau thuế (cao hơn 156.000 bảng so với hiện tại). Mức lương này sẽ giúp Neymar vươn lên đứng thứ hai thế giới về thu nhập, chỉ sau Carlos Tevez, người đang nhận 615.000 bảng/tuần ở Shanghai Shenhua, và bỏ xa bộ đôi Lionel Messi, Cristiano Ronaldo (cùng 375.000 bảng/tuần). 

Nếu M.U ký hợp đồng với Neymar trong 4 năm, có nghĩa là tổng chi phí cho phi vụ bom tấn này lên đến 257 triệu bảng. Đó là số tiền khổng lồ, thậm chí lớn hơn cả tổng giá trị đội hình ra sân ở chung kết Champions League của 7/10 nhà vô địch gần nhất. Tuy nhiên, với đội bóng đầu tiên của nước Anh có doanh thu vượt mốc nửa tỷ bảng (trong năm tài chính 2016), con số này hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả. Theo tính toán, M.U còn kiếm được nhiều hơn trong năm 2017, có thể lên tới 540 triệu bảng. 

Ngoài ra, bên cạnh tài năng sân cỏ, Neymar còn là một thương hiệu lớn, đủ để giúp M.U sớm thu hồi vốn. Theo tạp chí Forbes, ngôi sao 25 tuổi là cầu thủ duy nhất trên thế giới kiếm nhiều tiền từ quảng cáo hơn cả lương chính (chiếm 61%). Hoạt động thương mại của Ronaldo và Messi cũng chỉ chiếm 36% và 34% trong tổng thu nhập.

Neymar cũng sẵn sàng cho thử thách mới

Về phía Neymar, cách đây 1 tuần, đã để ngỏ khả năng di chuyển đến xứ sương mù. “Tôi thích phong cách của các đội bóng Premier League”, tiền đạo người Brazil nói với The Sun, “Vào một ngày, tôi có thể thi đấu ở đó, khoác áo những CLB tôi ngưỡng mộ như M.U, Arsenal, Liverpool hay Chelsea và cộng tác với các HLV hàng đầu, như Jose Mourinho hoặc Pep Guardiola”. Nhân tiện nhắc đến Mourinho, theo Sport, HLV người Bồ Đào Nha thường xuyên gọi điện cho cầu thủ 25 tuổi trong nhiều tuần và cả hai có mối quan hệ khá tốt. 

M.U săn Neymar: Kế hoạch điên rồ và cái lý của nhà giàu ảnh 1
Mặc dù Neymar mới gia hạn hợp đồng với Barca cách đây 5 tháng, nhưng các cuộc đàm phán trước đó không hề diễn ra êm đẹp. Hơn nữa, cuộc chiến dai dẳng với cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha cũng khiến Neymar - vốn luôn phải vật lộn dưới cái bóng khổng lồ của Messi và Ronaldo - càng thêm mệt mỏi. 

Sau 4 mùa tại Barcelona và thu thập đủ mọi danh hiệu, đây là thời điểm phù hợp để anh tìm kiếm thử thách mới. M.U đang không ở tình trạng tốt, nhưng họ có tiền và tham vọng lớn để tái tạo lịch sử huy hoàng. Ở Old Trafford và cả Premier League, Neymar sẽ là số 1. Đây chắc chắn không phải bước lùi trong sự nghiệp và cũng không chắc chắn là một canh bạc. 

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG