Muôn màu Asian cup 2015

CĐV Palestine đông thứ nhì sau CĐV chủ nhà Australia tại Asian Cup 2015. Ảnh: Getty Images
CĐV Palestine đông thứ nhì sau CĐV chủ nhà Australia tại Asian Cup 2015. Ảnh: Getty Images
TP - Ngày hội bóng đá lớn nhất châu Á, Asian Cup 2015, đã mang lại sự phấn khích cho các đội bóng, khán giả không chỉ bởi những kết quả thắng thua trên sân cỏ.

Tại Asian Cup 2015, ngay cả các đội thua trận cũng chẳng thấy phiền lòng, khi họ coi việc lọt vào vòng chung kết đã là thành công. Điển hình là tuyển Palestine. Ngày ra quân, đội bóng này thua đậm đương kim vô địch Nhật Bản 0-4 nhưng các thành viên cũng như cổ động viên của họ dường như không mấy quan tâm.

Nếu không tính chủ nhà Australia, không có gì ngạc nhiên khi Palestine chính là đội có nhiều cổ động viên đến sân cổ vũ nhất tại Asian Cup 2015. Ở trận gặp Nhật, có tới hơn 15.000 khán giả đến sân Newcastle để “truyền lửa”.

Chính vì vậy, trên trang web chính thức của giải, HLV Ahmed Al Hassan của Palestine đã khẳng định: Kết quả quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là sự xúc động khi nhìn quốc kỳ tung bay và được hát quốc ca Palestine tại Australia”.

Thực sự, Asian Cup 2015 mang đến nhiều cảm xúc khá đặc biệt với những đội tham gia. Nhưng có những người không thích điều này, đó là ông chủ của những đội bóng thuộc Bundesliga khi giải đấu tại Australia “cướp” đi của họ rất nhiều cầu thủ tốt.

Trong số các giải bóng đá hàng đầu châu Âu, Bundesliga mới là giải đấu có nhiều cầu thủ thi đấu nhất tại Asian cup 2015. Tổng cộng, có tới 12 ngôi sao châu Á đang thi đấu tại Bundesliga tham gia tranh tài ở giải đấu lớn nhất châu Á. Trong số này, Nhật Bản có tới 6 cầu thủ, trong đó có những cái tên nổi tiếng như Kagawa, Okazaki hay Hasebe. Hàn Quốc cũng sở hữu 4 cầu thủ cực kỳ chất lượng mà nổi bật là Min Son Heung và Kim Jin Su. 2 cầu thủ còn lại đều đang khoác áo đội tuyển Australia là Mathew Leckie và Robbie Kruse.

Việc Bundesliga tạo dấu ấn đậm nét tại Asian Cup 2015 không có gì bất ngờ bởi tư duy chơi bóng của giải đấu này khá phù hợp với thể hình, thể lực và kỹ, chiến thuật của các cầu thủ châu Á. 

Ở Asian Cup năm nay, Nhật Bản được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. nhưng Australia và Hàn Quốc mới là đội sớm giành quyền vào tứ kết và lượt trận cuối cùng của bảng A, diễn ra vào ngày 17/1 tới chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi nhất – nhì bảng.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.