Ngày Đại hội VFF đầu tiên: Suýt đảo lộn

Ngày Đại hội VFF đầu tiên: Suýt đảo lộn
(TPO) Nếu không có sự can thiệp của các thành viên Đoàn Chủ tịch, ông Mai Liêm Trực đã tính chuyện để Đại hội bầu chức danh Chủ tịch VFF ngay trong chiều qua, dù chưa bầu BCH.
Ngày Đại hội VFF đầu tiên: Suýt đảo lộn ảnh 1

Một trong những vấn đề quan trọng của phiên họp trù bị Đại hội VFF diễn ra hôm qua (1/6) là các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến và giới thiệu nhân sự ứng cử vào BCH Đại hội VFF.

Ngoài 31 ứng viên do BCH khóa 4 giới thiệu cùng ông Trần Vũ Hải tự ứng cử, chiều qua các đại biểu đã tiếp tục giới thiệu thêm 18 ứng viên vào danh sách ứng cử BCH.

Với tổng số 50 ứng viên, hôm nay (2/6), Đại hội dự kiến sẽ bầu chọn ra 39 người vào BCH VFF khóa 5.

Trên thực tế, số người được đề cử trong chiều qua còn nhiều hơn song một số người như các ông Đoàn Nguyên Đức, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Bá Thanh và đặc biệt là cựu Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn đã nhất quyết xin rút lui không ứng cử.

Điều gây ngạc nhiên nhất tại phiên họp trù bị này là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT – cơ quan quản lý nhà nước của VFF lại không có mặt vì… không được mời, khiến cho Đại hội dù diễn ra dân chủ song lại thiếu đi sự giám sát rất quan trọng của cơ quan quản lý.

Không hiểu có phải vì thiếu sự giám sát của lãnh đạo Ủy ban TDTT mà chiều qua, ông Mai Liêm Trực ngồi trên vị trí Đoàn Chủ tịch “bất ngờ nảy ra sáng kiến” và ngỏ ý với Đoàn Chủ tịch để Đại hội việc bầu chức danh Chủ tịch VFF ngay trong buổi chiều qua để rồi hôm nay, Đại hội mới bầu BCH.

Dự định ngược đời và không tuân theo nguyên tắc của ông Mai Liêm Trực, rất may đã được 6 thành viên còn lại trong Đoàn Chủ tịch gạt đi kịp thời bởi đó là một cách làm sai quy trình, sai nguyên tắc, gây đảo lộn và không có sự giám sát.

Danh sách đề cử vào BCH LĐBĐVN khóa V

1.Ngũ Duy Anh -Bộ GD&ĐT; 2.Dương Nghiệp Chí -Viện trưởng Viện KH TDTT; 3.Hồ Văn Chiêm – PGĐ điều hành CLB P.SLNA; 4.Mai Đức Chung – Trưởng Bộ môn bóng đá UBTDTT; 5.Lê Ngọc Chức – Chủ nhiệm CLB Đồng Tháp; 6.Lê Hùng Dũng – Công ty vàng bạc đá quý TPHCM; 7.Bùi Như Đức – Trọng tài TPHCM; 8.Ngô Tử Hà - Vụ phó Vụ TTTT Cao 2 UBTDTT; 9.Vũ Mạnh Hải – Phó TBT báo Bóng đá; 10. Trần Vũ Hải – Luật sư; 11. Nguyễn Văn Hiệp – GĐ ĐH CLB TMN CSG; 12. Phạm Phú Hòa – GĐ ĐH CLB GĐT Long An; 13. Lê Nguyên Hồng – GĐ Sở TDTT Đà Nẵng; 14. Mai Bá Hùng – GĐ TT TDTT Q.1; 15. Nguyễn Nam Hùng – GĐ Sở TDTT Tiền Giang; 16. Phạm Văn Hùng – TTK LĐBĐ Hải Phòng; 17. Quản Trọng Hùng – CLB Thể Công Viettel; 18. Trần Quốc Hưng – Chủ nhiệm CLB Thanh Hóa; 19. Nguyễn Hải Hường – Trưởng BM bóng đá ĐH TDTT TW I; 20. Nguyễn Trọng Hỷ – Phó CN UBTDTT; 21. Dương Nghiệp Khôi – Trưởng BTC thi đấu LĐBĐVN; 22. Nguyễn Thế Kỷ – Vụ trưởng Vụ Báo chí Ban TT VH TW; 23. Nguyễn Quốc Kỳ – Trưởng ban Tài trợ LĐBĐVN; 24. Nguyễn Đình Lân – Phó GĐ Sở TDTT Hà Nội; 25. Dương Vũ Lâm – TTK LĐBĐ TPHCM; 26. Phạm Thành Long – TBT báo TNTP; 27. Lê Văn Minh – GĐ Sở TDTT Bình Định; 28. Nguyễn Văn Mùi – UV BCH khoá IV; 29. Đỗ Tất Ngọc – Chủ tịch HĐQT NHNN&PTNT; 30. Cấn Văn Nghĩa – Lãnh đạo CLB bóng đá nữ Hà Tây; 31. Đỗ Văn Ninh – Trưởng ban Tài chính LĐBĐVN; 32. Đỗ Ngọc Núi – CVP LĐBĐ TPHCM; 33. Nguyễn Kim Phụng – Phó GĐ Sở TDTT Bình Dương; 34. Phan Anh Tú – Quyền TTK LĐBĐVN; 35. Nguyễn Anh Tuân – Chủ tịch CLB M. Hải Phòng; 36. Trần Quốc Tuấn – Phó Viện trưởng Viện KHTDTT; 37. Phạm Văn Tuấn – GĐ Sở TDTT Gia Lai; 38. Nguyễn Hưng Thái – Phó GĐ Sở TDTT Nam Định; 39. Nguyễn Xuân Thái – UV BCH khóa IV; 40. Chu Hồng Thanh – Hội luật gia VN; 41. Nguyễn Hồng Thanh – GĐKT CLB LG HN ACB; 42. Lê Văn Thành – GĐ Cty TT Động Lực; 43. Nguyễn Đức Thành – Hội Doanh nghiệp trẻ VN; 44. Lê Thế Thọ – Nguyên trợ lý Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBTDTT; 45. Trương Thế Toàn – Trợ lý trọng tài FIFA; 46. Ngô Văn Trân – GĐ Sở TDTT TT-Huế; 47. Nguyễn Ngọc Trân – GĐ ĐH CLB HAGL; 48. Nguyễn Lân Trung – Trưởng ban TTTT LĐBĐVN; 49. Vũ Quang Vinh – TBT báo Nhi Đồng, GĐ Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ; 50. Nguyễn Thành Vinh – CLB NH Đông Á Thép Pomina

7 người xin rút không ứng cử:

1. Mai Liêm Trực – Chủ tịch LĐBĐVN khóa IV; 2. Nguyễn Bá Thanh – Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng; 3. Phạm Ngọc Viễn – Nguyên TTK LĐBĐVN khoá IV; 4. Trần Văn Đường – TGĐ Cty Becamex Bình Dương; 5. Nguyễn Văn Vinh – GĐKT CLB HAGL; 6. Nguyễn Thanh Tùng – TGĐ TNM CSG; 7.Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch CLB HAGL.

MỚI - NÓNG