Nghi vấn trọng tài tưởng tượng ra án treo giò của Aguero

Nghi vấn trọng tài tưởng tượng ra án treo giò của Aguero
Bản án treo giò 3 trận của tiền đạo Sergio Aguero đang nổi lên một tình tiết mới đầy ly kì về công tác trọng tài tại Ngoại hạng Anh.

Như đã biết, tiền đạo Aguero đã bị FA treo giò 3 trận, qua đó lỡ trận đại chiến với M.U vào ngày 10/9 vì hành vi thúc cùi chỏ vào mặt trung vệ Winston Reid của West Ham. Tuy nhiên, sau khi bản án được công bố, cựu trọng tài Mark Halsey tiết lộ, ông đã từng gặp trường hợp tương tự Aguero và buộc phải nói sai sự thật.

Vị cựu trọng tài 55 tuổi này còn cho biết, nhiều khả trọng tài chính Andre Marriner, người đã điều khiển trận đấu giữa Man City và West Ham đã buộc phải nói dối về tình huống va chạm giữa El Kun và hậu vệ Reid.

"Tôi đã từng gặp trường hợp như thế này. Tôi chứng kiến rõ tình huống và biết ai đúng ai sai, nhưng tôi bị ép phải nói rằng không nhìn thấy gì", ông Halsey chia sẻ trên trang cá nhân Twitter.

Nghi vấn trọng tài tưởng tượng ra án treo giò của Aguero ảnh 1

Dòng trạng thái gây chấn động của cựu trọng tài Halsey

"Tuy nhiên, tôi nghĩ chuyện này không có liên quan gì tới FA. Nó có thể bắt nguồn từ nội bộ của PGMOL (Professional Game Match Officials Limited) - cơ quan quản lý các trọng tài ở Anh.

Ngay sau phát biểu này của ông Halsey, cựu hậu vệ M.U là Gary Neville đã tỏ ra bức xúc và yêu cầu tìm ra kẻ đứng đằng sau giật dây: "Mark, tôi muốn biết ai bảo ông nói như vậy. Tôi đã nói chuyện với Mark và xác thực lời nói của ông ấy. Một vấn đề rất lớn".

Đây rõ ràng là thông tin gây chấn động bởi lâu nay vẫn có tin đồn M.U thường được các trọng tài ưu ái. Với việc tuyên án Aguero bị treo giò 3 trận, đây thực sự là một lợi thế không nhỏ cho đoàn quân của Jose Mourinho trước trận derby Manchester cuối tuần tới.

Theo Theo Bóng đá Plus
MỚI - NÓNG