Ngôi sao Chelsea lộ chuyện đàm phán với M.U

Willan tiết lộ đã đàm phán với M.U.
Willan tiết lộ đã đàm phán với M.U.
TPO - Chia sẻ với báo chí mới đây, Willian bất ngờ hé lộ, trong những ngày tháng 7 vừa qua, anh đã đàm phán với M.U về một thương vụ chuyển nhượng.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017, HLV Jose Mourinho đặt mục tiêu mang về cho M.U 4 tân binh, dàn đều ở các tuyến, gồm 1 trung vệ, 1 tiền vệ phòng ngự, 1 tiền đạo cách và 1 cầu thủ chạy cánh. Ông đã hoàn thành 3/4 mục tiêu, khi đón về Victor Lindelof, Romeu Lukaku và Nemanja Matic. Chỉ còn lại phương án 1 cầu thủ chạy cánh.

Thời gian qua, báo chí châu Âu liên tục đưa tin, Mourinho rất quan tâm tới Ivan Perisic của Inter Milan và đã ít nhất 3 lần gửi lời đề nghị chuyển nhượng tới đội bóng Italia. Tuy vậy, tất cả đều bị từ chối vì Inter Milan chưa tìm được người thay thế ngôi sao người Croatia. Ngoài ra, còn một cái tên khác mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhắm tới cho vai trò chạy cánh là Willian và đây là thông tin được chính tiền vệ người Brazil tiết lộ với báo chí.

Phát biểu trên tờ Goal, Willian chia sẻ: “Có một vài cuộc trò chuyện giữa M.U vào người đại diện của tôi. Tôi đã có thời gian làm việc với HLV Mourinho và chúng tôi cũng là người bạn của nhau. Ông ấy rất quý mến tôi và tôi cũng vậy. Tôi mến Mourinho cả ở tư cách HLV trưởng lẫn con người ông ấy. HLV Mourinho luôn hết mức tin tưởng và tôi rất biết ơn ông ấy.

M.U đã tới gặp trực tiếp tôi. Sau đó, họ cũng nói chuyện với người đại diện của tôi. Nhưng cuối cùng, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bởi vì Chelsea đã không chấp nhận thương lượng, bán tôi với bất kỳ giá nào. Dù thế nào, tôi vô cùng hạnh phúc khi gắn bó với Chelsea”, cựu cầu thủ Anzhi Makhachkala nói thêm.

Mùa trước, Willian là một trong những nhân tố chủ lực tại Chelsea, ra sân 41 trận và ghi 12 bàn thắng, trong đó có tới 7 bàn từ sút phạt trực tiếp.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.