Ngôi sao Martial 'nổ súng', M.U lo tốn bộn tiền

Martial là bản hợp đồng tốn kém của M.U ở mùa hè 2015.
Martial là bản hợp đồng tốn kém của M.U ở mùa hè 2015.
TPO - Anthony Martial vừa nâng tổng số bàn thắng của mình cho M.U lên con số 21. Chỉ cần ghi thêm 4 bàn nữa, tiền đạo người Pháp sẽ khiến đội bóng chủ quản mất toi 10 triệu bảng phụ phí cho AS Monaco.

Ở cuộc tiếp đón West Ham tại vòng tứ kết EFL Cup vừa qua, HLV Jose Mourinho đã trao cơ hội đá chính cho Anthony Martial. Ngay lập tức tiền đạo trẻ người Pháp tỏa sáng bằng một cú đúp, giúp “Quỷ  đỏ” có chiến thắng 4-1, qua đó giành vé vào bán kết. Như vậy, sau 14 trận cho M.U ở mùa này, Martial đã có 4 bàn thắng. Còn nếu tính kể từ khi gia nhập sân Old Trafford, số bàn thắng của anh là 21.

Thế nhưng, Martial càng ghi bàn thì phía lãnh đạo M.U lại càng lo lắng. Theo đó, một khi chân sút của ĐT Pháp cán mốc 25 bàn cho “Quỷ đỏ”, họ sẽ phải trả thêm cho AS Monaco 10 triệu euro phụ phí. Được biết, trong bản hợp đồng mà M.U mua Martial hồi hè 2015 có thòng thêm một số điều khoản tốn kém, trong đó có một điều khoản liên quan đến số bàn thắng mà tiền đạo này ghi cho đội chủ sân Old Trafford. Cụ thể là 25 bàn thì M.U sẽ trả cho AS Monaco 10 triệu euro.

Ngoài điều khoản kể trên, lãnh đạo “Quỷ đỏ" còn đồng ý trả thêm 10 triệu euro nữa nếu Martial ra sân 25 trận cho ĐT Pháp (thời điểm này đã có 15 trận). 10 triệu nữa cũng sẽ được chuyển vào tài khoản đội bóng xứ Công quốc nếu như Martial lọt vào danh sách đề cử Quả bóng Vàng. Nhìn chung, việc ký hợp đồng với cầu thủ trẻ người Pháp trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng rõ ràng đã khiến M.U bị ép giá nghiêm trọng.

Thực tế thì so với mùa trước, mùa này vai trò của Martial đã giảm đi rất nhiều. Anh không thể cạnh tranh được với Zlatan Ibrahimovic cho vài trò tiền đạo mũi nhọn. Chưa kể, thời gian gần đây chân sút 20 tuổi này còn khiến HLV Mourinho phật ý vì thường xuyên lơ là tập luyện và thi đấu, đồng thời dính dáng tới một vài scandal tình ái ngoài xã hội.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.