Ngôi sao Pogba lập kỷ lục... đen đủi

Bàn thắng liên tiếp từ chối Pogba
Bàn thắng liên tiếp từ chối Pogba
TPO - Khung gỗ dường như là nỗi ám ảnh nhất đối với Paul Pogba. Kể từ đầu mùa, ngôi sao M.U đã có tới 7 lần sút bóng dội trúng xà ngang hay cột dọc, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào tại giải đấu số 1 sương mù.

Kể từ đầu mùa, Pogba đã ra sân 27 trận, ghi 6 bàn và có 4 đường kiến tạo, góp công lớn giúp M.U đang dần lấy lại bản sắc vốn có dưới thời Sir Alex Ferguson. Bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới vẫn đang thể hiện được giá trị của mình. Tuy nhiên, màn trình diễn của ngôi sao người Pháp đáng ra còn hoàn hảo hơn nếu như những cú sút hoặc đánh đầu của anh không dội trúng khung gỗ đối phương.

Rạng sáng nay (11/1), M.U đã đánh dấu trận thắng thứ 9 liên tiếp khi hạ Hull City 2-0 nhờ công của Juan Mata (phút 56) và Marouane Fellaini (phút 87). Đáng ra, đoàn quân của HLV Mourinho đã có thể “kết liễu” sớm trận đấu nếu như cú sút phạt của Pogba ở phút 73 không tìm đến đúng cột dọc

Theo thống kê, đây đã là lần thứ 7 Pogba đưa bóng tìm đến cột dọc hoặc xà ngang kể từ đầu mùa, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào tại giải đấu số 1 xứ sương mù. Trước đó, ngôi sao người Pháp từng sút trúng khung gỗ của Watford, Stoke, Spurs, Sunderland, Middlesbrough. 

Chứng kiến việc Pogba quá thiếu may mắn, CĐV M.U chỉ biết "than trời" và gắn cho cầu thủ 23 tuổi biệt danh "thánh nhọ". "Thành tích" của Pogba cũng giúp M.U trở thành đội bóng "vô duyên" với khung gỗ nhiều nhất mùa bóng 2017 tới thời điểm này khi các cầu thủ sút bóng đập trúng xà ngang hay cột dọc tới 19 lần.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.