Nhà vô địch bóng đá nữ nhận 300 triệu đồng tiền thưởng

Nhà vô địch bóng đá nữ nhận 300 triệu đồng tiền thưởng
TPO - Ngày 19/4, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức họp báo công bố nhà tài trợ và bốc thăm xếp lịch Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2017. Nhà vô địch giải đấu sẽ nhận được 300 triệu đồng tiền thưởng.

Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2017 có sự tham dự của 8 đội bóng gồm Hà Nội I, Hà Nội II, Phong Phú Hà Nam, Sơn La, TP.HCM I, TP.HCM II, Than Khoáng Sản VN và TNG Thái Nguyên. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Bốn đội có điểm số cao nhất sau 14 vòng đấu sẽ giành quyền vào chơi ở bán kết và chung kết.

Các trận lượt đi sẽ diễn ra từ ngày 11/5 đến 1/6/2017 tại SVĐ Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh). Các trận lượt về dự kiến từ ngày 6/11 đến 27/11/2017. Các trận Bán kết, tranh hạng Ba và Chung kết dự kiến diễn ra từ ngày 30/11 đến 3/12/2017 tại SVĐ Hà Nam (TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Tổng giá trị giải thưởng mùa này là gần 700 triệu đồng. Nhà vô địch nhận phần thưởng 300 triệu đồng, đội Á quân nhận 200 triệu, đội xếp thứ 3 được thưởng 100 triệu đồng. Ngoài ra, BTC sẽ trao các giải thưởng khác như: Giải phong cách, Cầu thủ xuất sắc nhất, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Thủ môn xuất sắc nhất và Tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Tại buổi lễ, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định, Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia là sân chơi quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia. Tại vòng loại Giải Bóng đá nữ châu Á 2018 vừa diễn ra tại Hà Nội, tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu hết mình và giành suất vé duy nhất của bảng D dự VCK Giải Bóng đá nữ châu Á 2018 tại Jordan. Đây sẽ là động lực để các cầu thủ nữ thi đấu nỗ lực, tạo nên các trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, qua đó góp sức cùng tuyển nữ quốc gia duy trì, phát huy và phấn đấu giành thành tích tốt tại các giải đấu trong khu vực, châu lục và thế giới.

MỚI - NÓNG