Nhận "siêu lương", Ronaldo sẽ treo giày ở Bernabeu!

Ronaldo
Ronaldo
Lãnh đạo Real Madrid xúc tiến kế hoạch tăng lương để giữ chân siêu sao Cristiano Ronaldo đến năm 2018.

Bản hợp đồng hiện tại của Ronaldo vẫn còn thời hạn 3 năm, nhưng mục tiêu của Real là kí thêm 3 năm nữa, tức là đến năm 2018. Điều đó đồng nghĩa, tương lai của ngôi sao người Bồ Đào Nha tại Madrid sẽ được đảm bảo đến năm anh 33 tuổi. Còn sau thời điểm đó, hợp đồng sẽ được gia hạn theo từng năm một.

Được biết, Real đã có ý định ký mới hợp đồng với Ronaldo từ hồi tháng Giêng nhưng rồi phải hoãn lại. Nguyên nhân bởi lúc đó, Ronaldo cảm thấy không thoải mái vì bị chính các Madridista la ó phản đối về màn trình diễn ở trận “El Clasico” mà Real thua Barca 1-3 trên sân nhà. Thậm chí, cầu thủ này đã bóng gió về khả năng rời Madrid để trở lại Anh chơi bóng.

Trước tình huống đó, chủ tịch Florentino Perez và giám đốc Jose Angel Sanchez của Real đã phải tổ chức một cuộc gặp mặt với Ronaldo và người đại diện của anh là Jorge Mendes. Mục đích của cuộc gặp là thể hiện sự cam kết, ủng hộ hết mình của CLB đối với Ronaldo. Ngoài Ronaldo thì chỉ có HLV Jose Mourinho là nhận được những ưu ái đặc biệt như vậy.

Trong cuộc gặp đó, đôi bên đã đi đến thống nhất về việc sẽ sớm mở rộng hợp đồng của Ronaldo. Bản thân cầu thủ này cũng nói rằng anh mong muốn trở thành một tượng đài lịch sử tại Madrid. Thông tin chi tiết về các điều khoản trong hợp đồng cần thời gian thương thảo, song Real có thể tin tưởng rằng Ronaldo sẽ không đâu hết. Do CLB đang bận tập trung cạnh tranh các danh hiệu nên việc kí kết dự kiến sẽ diễn ra vào cuối mùa này.

Một trong những phần quan trọng của hợp đồng sắp tới là Ronaldo sẽ được tăng lương đáng kể. Hiện Ronaldo đang nhận 10 triệu euro một năm, ngang bằng với đồng đội Kaka nhưng đã bị một số ngôi sao ở các đội bóng khác như Samuel Eto’o (Anzhi Makhachkala), Lionel Messi (Barca), Carlos Tevez (Man City) và Wayne Rooney (Man Utd) vượt qua. Nhưng trong hợp đồng mới, Ronaldo có thể tăng lương thêm từ 30% đến 50% mỗi mùa.

Ngoài ra, tại Real, các bản hợp đồng thường kèm theo những điều khoản phụ khá phức tạp. Kể từ mùa thứ sáu của Ronaldo tại Tây Ban Nha, Real sẽ phải trả 52% tiền bản quyền hình ảnh cho “CR7” thay vì 24% như thời điểm hiện tại. Nhưng đổi lại, Ronaldo không được hưởng các khoản thưởng về số bàn thắng ghi được. Cũng tương tự như trường hợp của Mesut Oezil và Karim Benzema, họ sẽ nhận được thêm 1 triệu euro mỗi năm nếu giành được Quả bóng vàng của FIFA.

Theo Bongdaplus
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.