Nhờ bồ trẻ, Maradona nhận lại con rơi 29 tuổi

Diego Maradona và Diego Junior mừng rỡ trong ngày hội ngộ
Diego Maradona và Diego Junior mừng rỡ trong ngày hội ngộ
Diego Maradona đang phần nào xóa bỏ đi hình ảnh về một người cha vô trách nhiệm khi ông nhận lại cậu con rơi 29 tuổi Diego Junior. Thế nhưng như vậy vẫn là chưa đủ bởi Maradona vẫn còn nhiều đứa con rơi vãi nữa chưa được ông thừa nhận.

Maradona đang trở thành tâm điểm chú ý khi thể hiện thái độ khác hẳn với đứa con bị chối bỏ bấy lâu nay là Diego Junior. Ai cũng rõ Diego Junior chính là “sản phẩm” từ cuộc tình chóng vánh của Maradona với cựu người mẫu người Italia, Cristina Sinagra khi Cậu bé vàng còn thi đấu cho Napoli.

Dù một tòa án tại Italia từng phán quyết Maradona là cha ruột của Diego Junior song huyền thoại người Argentina vẫn tìm mọi cách để chối bay chối biến. Và ông cũng chẳng thể hiện bất cứ sự quan tâm nào dành cho mẹ con Diego Junior. Đáng lưu ý hơn nữa là lần cuối cùng Maradona gặp cậu con rơi đã diễn ra cách đây 13 năm tại một giải đấu golf hồi năm 2003.

Ngỡ rằng Maradona sẽ tiếp tục thái độ ghẻ lạnh với đứa con ngoài giá thú thì thật bất ngờ, cựu HLV trưởng ĐT Argentina đã có bữa tiệc đoàn viên đầm ấm ngay tại nhà riêng của mình ở khu vực Nordelta (Buenos Aires).

“Tôi rất hạnh phúc bởi vì cuối cùng tôi đã đoàn tụ với con trai mình”, huyền thoại 55 tuổi xúc động nói, “Tôi yêu Diego Junior rất nhiều và nó trông rất giống tôi đấy chứ”. Như muốn thể hiện tình cảm phụ tử, Maradona còn liên tục ôm hôn đứa con rơi phải sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm trước ống kính máy ảnh của cánh phóng viên.

Cùng trong tâm trạng xúc động như ông bố nổi tiếng, Diego Junior chia sẻ: “Chúng tôi đã phải sống xa cách nhau gần 30 năm. Giờ đây không có gì tuyệt vời hơn là được ôm hôn người mình gọi bằng cha và cùng ngồi ăn uống trong không khí thân mật, đầm ấm của gia đình”.

Hiếm ai biết chính cô bồ trẻ trung Rocio Oliva là cầu nối để giúp cha con Maradona có cuộc gặp mặt đặc biệt này. Chẳng là khi hay tin Diego Junior bay tới Argentina để tham gia chương trình giải trí Strictly Come Dancing phiên bản tại Argentina, Rocio đã liên lạc để tạo cơ hội cho Diego Junior gặp gỡ Maradona. Theo lời bộc bạch từ Maradona, Rocio tỏ ra rất tâm lý khi khéo thu xếp để hai cha con ông tìm lại nhau.

Khổ sở vì con rơi con vãi

Cùng với Diego Junior, “số 10” vang bóng một thời của làng bóng đá xứ Tango trước đó cũng thừa nhận ông có một cô con gái tên là Jana. Đây là sản phẩm từ cuộc tình với người phụ nữ có tên Valeri Sabalain. Như vậy tới thời điểm hiện tại, cựu HLV trưởng ĐT Argentina đã có cả thảy 5 đứa con được thừa nhận cùng có quan hệ huyết thông. Đó lần lượt là 2 con gái Dalma và Giannina có với vợ cũ Claudia Villafane, cậu con trai 3 tuổi Diego Fernando có với bồ cũ Veronica Ojeda. Ngoài ra còn là trường hợp của Diego Junior và Jana.

Danh chính ngôn thuận như vậy song trên thực tế số lượng con cái của Maradona có thể nhiều hơn. Cần biết thêm, Maradona đang đối mặt với nguy cơ bị kiện “kép” từ hai người phụ nữ khác có tên là Laura Cibilla và Adonay Fruto. Không hẹn mà gặp cả hai đều nằng nặc yêu cầu Maradona phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ người cha với những đứa con của họ.

Mặc dù vậy Maradona đã phản bác lại tất cả những lời cáo buộc này. Đồng thời, huyền thoại này còn dọa kiện ngược cả Cibilla lẫn Fruto vì chuyện “ăn không nói có”. Chẳng hề vừa Cibilla cùng Fruto đã đưa ra tuyên bố dứt khoát rằng họ sẽ theo kiện tới cùng. Kiểu này Maradona rồi đây còn vật vã về những đứa con rơi con vãi.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG