Những người hùng đồng cảnh Rooney

Những người hùng đồng cảnh Rooney
TP - Các cổ động viên người Anh đang cầu nguyện cho Rooney chóng bình phục chấn thương dù cơ hội tới nước Đức của siêu sao này gần như đã hết.
Những người hùng đồng cảnh Rooney ảnh 1
Francesco Totti (Italia) đang chạy đua cùng thời gian để kịp phục hồi chấn thương

Không chỉ có Rooney, hàng loạt các ngôi sao khác cũng đang khốn khổ vì chấn thương hành hạ. Báo giới xứ sương mù trong tuần qua đồng loạt biến thành những tạp chí chuyên ngành y phân tích về vết thương của Rooney.

Trong khi đó, HLV Eriksson đang  phải bù đầu loay hoay tìm phương án thay thế niềm hy vọng số một của đội tuyển Anh trên hàng công.

Dù vậy, có lẽ ông  Eriksson sẽ được an ủi phần nào nếu nhìn sang nội tình các đối thủ sắp cùng chuyến tàu sang Đức: Đa số các đội cũng đang chìm trong khủng hoảng chấn thương của những cầu thủ chủ chốt.

Ronaldo, người hùng của World Cup 2002 giờ đang trong hoàn cảnh hết sức bấp bênh. Thời điểm 9/6 khi World Cup 2006 khai mạc đang là mốc đồng hồ đếm ngược cho Ronaldo chạy đua với thời gian để bình phục những chấn thương nhỏ dai dẳng cùng thể lực như đã cạn kiệt sau một mùa bóng dày đặc những trận đấu.

Ronaldo đã 6 lần bị chấn thương từ nặng tới nhẹ trong suốt mùa bóng này và gần đây nhất, vết rách cơ chân phải buộc anh phải đá trong nơm nớp lo sợ rằng chấn thương có thể tái phát nặng hơn.

Nếu có mặt ở Đức mùa hè này, Ronaldo sẽ có cơ hội dự World Cup thứ 4 trong đời và đuổi kịp kỷ lục ghi bàn tại các kỳ World Cup của Gerd Mueller (Đức - 14 bàn) .

Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra với những người hùng khác như  Francesco Totti (Italia), Lionel Messi (Argentina), Michael Owen (Anh), Xavi Hernandez (Tây Ban Nha), Claudio Reyna (Mỹ), Roque Santa (Paraguay) và Jan Koller (Séc).

“Xe tăng” Đức may mắn bởi thủ lĩnh Michael Ballack đang rất sung sức để chuẩn bị cho cơ hội đăng quang trên sân nhà năm nay nhưng các nhà chuyên môn cho rằng cơ hội ấy đã giảm đáng kể sau khi tiền vệ dẫn dắt lối chơi Sebastian Deisler bị loại khỏi đội hình vì chấn thương gối quá nặng.

Mất người yểm trợ cho ngôi sao Bayern Munich trên hàng công, người Đức đã lo ngại một cánh én  Ballack khó có thể làm nên mùa xuân cho đội tuyển Đức.

Argentina cũng được xếp vào một trong những ứng cử viên hàng đầu vô địch World Cup 2006 nhưng trớ trêu là tiền vệ thần đồng 18 tuổi Messi, cầu thủ có khả năng gây đột biến lớn nhất trong đội hình của họ, đang khốn khổ với chấn thương  rách cơ đùi từ tháng trước. Gần một tháng qua, ngôi sao này vẫn chưa có buổi thi đấu thực sự nào.

Ngoài trường hợp Messi, HLV Argentina còn đang phải đau đầu với ca chấn thương của trung vệ Gabriel Heinze. Cầu thủ phòng ngự đa năng này vừa nhúc nhắc tập trở lại nhưng các bác sỹ cũng không thể nói trước cần bao nhiêu thời gian để Heinze có thể bình phục hoàn toàn.

Dù rơi vào bảng E với các đối thủ không quá nặng ký (Mỹ, CH Séc và Ghana) nhưng Italia vẫn sẽ gặp vô số khó khăn nếu thủ lĩnh Totti không kịp bình phục chấn thương.

Dù Totti đã qua thời kỳ đỉnh cao nhưng ở thời điểm hiện tại, đội bóng áo thiên thanh vẫn không thể tìm được người thay thế có vai trò và ảnh hưởng sánh được với  thủ quân AS Roma. Totti bị gẫy xương cổ chân, chấn thương dây chằng mắt cá chân từ hồi tháng 2 và quá trình hồi phục không nhanh như dự kiến.

MỚI - NÓNG