Những thách thức với HLV Conte ở Chelsea

Terry (trái) vẫn đang là thủ lĩnh của Chelsea, nhưng anh đã 35 tuổi và Conte (phải) sẽ cần tìm một người mới thay thế
Terry (trái) vẫn đang là thủ lĩnh của Chelsea, nhưng anh đã 35 tuổi và Conte (phải) sẽ cần tìm một người mới thay thế
Chelsea  là đội bóng mang tham vọng lớn và chiến lược gia người Italia sẽ đối diện với nhiều thách thức lớn trong thời gian tới.

1. Conte cần thời gian

Chelsea vừa trải qua một mùa giải tệ hại, họ còn không có suất dự cúp châu Âu mùa giải tới. Dù Conte có tài năng, đội bóng lại đang vung tiền chiêu mộ rất nhiều cầu thủ mới. Tuy nhiên, không dễ dàng gì mà đưa Chelsea nhanh chóng trở thành một đội bóng vững chắc, hùng mạnh, khiến các đối thủ phải e ngại. Kiên nhẫn - điều hiếm thấy ở ông chủ Roman Abramovich - là cần thiết bây giờ. Jose Mourinho muốn xây dựng một triều đại tại Chelsea, nhưng mối bất hòa giữa ông và cầu thủ và cả sự liên quan của Giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo đã khiến cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải ra đi.

Rõ ràng Conte cần thời gian để xây dựng Chelsea, tuy nhiên cần phải nhắc lại rằng Abramovich rất thiếu kiên nhẫn. Vậy nên, Conte cũng cần phải giúp Chelsea có những bước khởi đầu tốt để tránh những áp lực không cần thiết.

2. Thay đổi chính sách chuyển nhượng

Một trong những nguyên nhân khiến Mourinho thất bại ở Chelsea trong lần thứ hai trở lại đội bóng này là do sai lầm trong chuyển nhượng. Romelu Lukaku, Kevin de Bruyne, David Luiz, Ryan Bertrand, Juan Mata và Petr Cech đều bị Chelsea bán đi và đa phần trong số họ đều là những cầu thủ tốt. Việc mang về những cầu thủ như Radamel Falcao là sự tiêu biểu cho việc mua bán thiếu khôn ngoan của Chelsea trong những năm gần đây. Conte sẽ phải thuyết phục những cầu thủ quan trọng của đội bóng này như Eden Hazard, Thibaut Courtois, Diego Costa tiếp tục ở lại. Những ngày qua, Chelsea đã có thêm Michy Batshuayi và N'Golo Kante cũng đang trên đường tới đội bóng này. Đây đều là những cầu thủ đang rất nổi và có thể họ sẽ là những bản hợp đồng tốt cho Chelsea.

3. Tìm thủ lĩnh mới cho Chelsea

Cuối mùa giải vừa qua, John Terry đã ký hợp đồng gia hạn 1 năm cùng Chelsea, đây là lần thứ ba cầu thủ này gia hạn hợp đồng cùng đội chủ sân Stamford Bridge. Terry không thể mãi gắn bó cùng Chelsea (gần như chắc chắn không có lần gia hạn thứ 4) và Conte cần tìm một thủ lĩnh mới cho đội bóng. Chiến lược gia người Italia cần hiểu về quyền lực và sự tôn trọng đang tồn tại ở Chelsea thì mới có thể giải quyết vấn đề này ổn thỏa. Conte sẽ phải thừa nhận ảnh hưởng đáng kể của Terry với các cầu thủ trong đội, vai trò trong lịch sử của anh đối với đội bóng, trong khi Terry phải chấp nhận rằng những ngày tốt nhất của mình đã qua. Có như thế Chelsea mới có được một thủ lĩnh mới thực sự.

4. Bài toán về phong độ của Hazard

Eden Hazard là cầu thủ hàng đầu của Chelsea trong mùa giải 2014-15 khi đội bóng này vô địch Capital One Cup và Premier League. Tuy nhiên, trong mùa giải vừa qua cầu thủ này thi đấu vô cùng thất vọng, anh mờ tịt trong cả một mùa. Hợp đồng hiện tại của Hazard với Chelsea kéo dài tới năm 2020 và Chelsea chắc chắn không muốn bán cầu thủ này. Buồn thay cho cổ động viên Chelsea, phong độ của Hazard ở Euro 2016 vừa qua cũng rất tốt. Vì thế nhiệm vụ quan trọng với Conte là giúp Hazard tìm lại nguồn cảm hứng chơi bóng ở CLB, giúp anh có được phong độ tốt như những gì vừa thể hiện vừa qua.

5. Chính sách sử dụng tài năng trẻ

Terry là một điển hình tiêu biểu về việc phát triển tài năng từ lò đạo tạo của CLB. Mùa giải vừa qua, Chelsea đã giới hiệu một cầu thủ trẻ giàu tiềm năng là Ruben Loftus-Cheek, ngoài ra Dominic Solanke, Lewis Baker và Izzy Brown cũng đã được giới thiệu tới người hâm mộ và họ xứng đáng được trao cơ hội ở đội hình một của Chelsea.

Sức ép về thành tích khiến nhiều huấn luyện viên chỉ muốn mua cầu thủ đã thành danh mà bỏ những tài năng trẻ thuộc dạng “cây nhà lá vườn”. Đó không phải con đường thành công bền vững. Conte sẽ chịu nhiều sức ép về thành tích, tuy nhiên ông cũng thuộc mẫu huấn luyện viên rất mạnh dạn trong việc dùng người, cho nên có thể lò đào tạo trẻ của Chelsea sẽ không bị lãng phí như ở nhiều đời huấn luyện viên trước đây.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.