Trước vòng 4 V.League 2015:

Nín thở với HA.GL và SHB Đà Nẵng

Công Phượng (trái) có vượt qua được sức ép tâm lý để kiếm điểm tại chảo lửa Lạch Tray chiều nay? Ảnh: VSI
Công Phượng (trái) có vượt qua được sức ép tâm lý để kiếm điểm tại chảo lửa Lạch Tray chiều nay? Ảnh: VSI
TP - Một thất bại nữa tại sân nhà có thể dẫn đến những thay đổi trên băng ghế huấn luyện của SHB Đà Nẵng. HA.GL trong khi đó cũng đang rất cần một kết quả tích cực để vực dậy tinh thần của lứa cầu thủ non trẻ có dấu hiệu bị “chín ép”.

Có lẽ ít người để ý, hôm nay là ngày tròn tuổi của tiền đạo HA.GL Nguyễn Công Phượng. Chuyện tuổi tác của tiền đạo này từng là câu chuyện gây xôn xao trong thời gian dài. HA.GL bảo vệ tiền đạo “con cưng” của mình khá tốt, nhưng sự cố trên vẫn tạo nên những tác động tiêu cực đến Công Phượng và cả phần còn lại của HA.GL


Giới bóng đá những ngày qua truyền tai nhau câu chuyện về cách 1 hậu vệ đã sử dụng để kèm Công Phượng khi đội bóng của cầu thủ này gặp HA.GL. “Phượng ơi, sinh năm 95 hay 93?”, đấy là câu hỏi thường trực được lặp lại bên tai tiền đạo HA.GL. Công Phượng đã chơi mờ nhạt trong cả thời gian xuất hiện trên sân ở trận đấu này.

Rất khó để kiểm chứng độ chính xác của câu chuyện truyền miệng trên, nhưng một thực tế không thể phủ nhận là áp lực đang ngày một tăng lên Công Phượng và HA.GL theo các thất bại liên tiếp vừa qua. Hai trận thua trước Đồng Tâm Long An và Thanh Hóa đã đẩy đội bóng của bầu Đức rơi dần xuống vị trí đáy bảng. Quyết định vẫn thưởng cho thầy trò HLV Guillaume Graechen của bầu Đức sau trận thua 1-2 Thanh Hóa được bình luận là nỗ lực của Phó chủ tịch VFF nhằm ổn định tinh thần của các cầu thủ trẻ. 

Chuyến làm khách trên sân Lạch Tray vào chiều nay được dự báo sẽ vô cùng khó khăn với HA.GL. Trên ghế huấn luyện, HLV Trương Việt Hoàng thẳng thắn tuyên bố Hải Phòng coi HA.GL như tất cả các đối thủ khác. Sẽ không có chuyện nương chân với các cầu thủ đội khách. Qua 3 lượt đấu, Hải Phòng đang thể hiện phong độ ổn định với 2 trận thắng, 1 trận hòa. Có nhiều lý do để tin thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ không chấp nhận mất điểm ngay tại sân nhà. 

Sức nóng các khán đài sân Lạch Tray cũng tăng lên nhiều lần. CĐV Hải Phòng hôm qua tuyên bố đến sân để cổ vũ đội nhà đánh bại HA.GL chứ không phải vì những Công Phượng, Xuân Trường, hay Tuấn Anh… Người Hải Phòng rõ ràng đang rất khát khao chiến thắng của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng trước đội bóng của bầu Đức.

SHB Đà Nẵng được giải cứu?

HLV Lê Huỳnh Đức có lẽ phải cảm ơn HA.GL khi mọi con mắt lúc này đang đổ dồn vào đội bóng phố Núi. Công chúng và giới chuyên môn quên bẵng mất một SHB Đà Nẵng đang trải qua thời điểm khó khăn nhất, tính từ thời điểm HLV họ Lê lên nắm quyền vào năm 2008.
Ba trận thua liên tiếp trước Thanh Hóa (1-2), SLNA (1-2) và B.Bình Dương (2-3) đã đẩy SHB Đà Nẵng xuống vị trí thứ 13, chỉ đứng trên Đồng Nai nhờ chỉ số phụ. Trên một số trang báo, HLV Lê Huỳnh Đức đã đề cập đến khả năng xấu nhất, trong trường hợp đội bóng tiếp tục thua. 

Chấn thương, phong độ sa sút của các trụ cột cùng việc nhiều cựu binh bước sang bên kia sườn dốc được cho là nguyên nhân dẫn đến khởi đầu tệ hại của SHB Đà Nẵng vừa qua. Ông Đức cũng không giấu lo lắng cho sự sa sút về tinh thần của cầu thủ. Thất bại trước các đối thủ bị đánh giá yếu hơn như Thanh Hoá hay SLNA ở thời điểm hiện tại đã làm dấy lên thông tin về những bất ổn trong nội bộ đội bóng sông Hàn.

Trớ trêu khi vào thời điểm này, đối thủ của SHB Đà Nẵng ở trận đấu chiều nay lại là Hà Nội T&T, đội từ lâu được xem như “anh em”. Câu chuyện “1 ông chủ, 2 đội bóng” của SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T đã không còn là vấn đề thời sự, nhưng cuộc chiến giữa đôi bên hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều người. Với thời gian dài gắn bó với Đà Nẵng, ít có khả năng HLV Lê Huỳnh Đức phải rơi vào kịch bản xấu nhất bất chấp kết quả trận đấu chiều nay như thế nào. Được chơi trên sân nhà trước Hà Nội T&T vào lúc này, thất bại có lẽ là chuyện cũng khó xảy ra với SHB Đà Nẵng. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.