Nữ trưởng đoàn xinh đẹp thưởng U22 Thái Lan 1,4 tỷ đồng

Đội tuyển U22 Thái Lan ngập trong tiền thưởng sau khi giành HCV SEA Games.
Đội tuyển U22 Thái Lan ngập trong tiền thưởng sau khi giành HCV SEA Games.
Không lâu sau khi về nước cùng với bộ HCV môn bóng đá nam, đội tuyển U22 Thái Lan liên tiếp đón nhận những cơn mưa tiền thưởng từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), từ vị nữ trưởng đoàn xinh đẹp của mình, cùng các nhà tài trợ.

Theo đó, Quỹ phát triển tài năng thể thao Thái Lan thưởng cho mỗi cầu thủ 200.000 baht, tương đương với khoảng 139 triệu đồng. FAT và trưởng đoàn bóng đá U22 Thái Lan tại SEA Games, bà Watanya Wongopasi thưởng cho đội bóng 2 triệu baht, tức vào khoảng 1,4 tỷ đồng.

Chưa hết, FAT cũng thông báo họ nhận được tổng cộng 14 triệu baht (khoảng 9,6 tỷ đồng) tiền thưởng của các doanh nghiệp, dành cho cả 4 đội là đội bóng đá nam, đội bóng đá nữ, các đội futsal nam, nữ Thái Lan dự SEA Games 29 vừa rồi.

Trong đó, phần dành cho đội tuyển U22 Thái Lan dĩ nhiên là phần chiếm đa số, bởi bóng đá nam vẫn là nội dung quan trọng nhất trong số các nội dung bóng đá (ngoài đội bóng đá nữ chỉ giành HCB, thì 3 đội còn lại của bóng đá Thái Lan đều giành HCV SEA Games 29).

Nữ trưởng đoàn xinh đẹp thưởng U22 Thái Lan 1,4 tỷ đồng ảnh 1

Nữ trưởng đoàn Watanya Wongopasi thưởng cho đội bóng 2 triệu baht (khoảng 1,4 tỷ đồng).

U22 Thái Lan không mang đến Malaysia đội hình mạnh nhất, vì một vài cầu thủ của họ bận khoác áo đội tuyển quốc gia ở đợt trận vòng loại World Cup mới vừa diễn ra tối 31/8. U22 Thái Lan cũng không khởi đầu suôn sẻ tại SEA Games 29, khi hầu hết các trận đấu của họ đều rất chật vật.

Tuy nhiên, đến sau trận thắng U22 Việt Nam 3-0 ở cuối vòng bảng, Thái Lan bắt đầu tăng tốc và thẳng tiến đến HCV.

HLV Worrawoot Srimaka của đội bóng đất Chùa Vàng có quyền cao giọng: “Chúng tôi tiến từng bước đến vụ trí của nhà vô địch thực thụ. Thái Lan chỉ nhận đúng 1 bàn thua trong suốt giải, từ 1 quả phạt đền”.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.