Olympic Việt Nam thắng oanh liệt tại Indonesia

Olympic Việt Nam thắng oanh liệt tại Indonesia
TPO - Bàn thắng duy nhất của đội trưởng tiền đạo Công Vinh ở phút 76 đã giúp Olympic Việt Nam giành thắng lợi trước chủ nhà Olympic Indonesia ngay trên sân khách.
Olympic Việt Nam thắng oanh liệt tại Indonesia ảnh 1
Công Vinh lại lập công (Ảnh: VNN)

Đây là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho đội Olympic Việt Nam, bởi đội bóng của chúng ta tỏ ra sắc sảo hơn trong các pha tổ chức lên bóng suốt cả trận đấu.

Đây là chiến thắng thứ hai của Olympic Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008. Cách đây không lâu, Olympic Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Olympic Lebanon 2-0 trên sân Thiên Trường.

Trở lại với trận đấu, trong suốt 90 phút chính thức và hơn 3 phút bù giờ, mặc dù làm khách, nhưng đội Olympic Việt Nam với lực lượng đồng đồng đều đã tổ chức nhiều đợt tấn công nguy hiểm hơn, đặc biệt là các pha lên bóng từ hai cánh.

Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về chủ nhà Olympic Indonesia. Phút 12, thủ môn Đức Cường lao ra đón hụt bóng sau pha phạt góc của đối thủ, một cầu thủ Olympic Indonesia dứt điểm nhanh, nhưng hậu vệ Olympic Việt Nam đã kịp thời phá bóng.

Sau tình huống này, đội tuyển Olympic Việt Nam đã làm chủ hoàn toàn thế trận. Liên tiếp các cơ hội được tạo ra trước khung thành Indonesia.

Đầu tiên là tình huống ở phút 20 khi thủ môn Indonesia bắt bóng không dính. Song đáng tiếc là cầu thủ trẻ người Thanh Hóa - hậu vệ Mai Tiến Thành lại sút ra ngoài khi khung thành đã bỏ trống.

Sau đó 5 phút, từ tính huống tạt bóng bên cánh phải của Vũ Phong, tiền đạo Anh Đức băng vào đệm bóng ở tư thế hoàn toàn trống trải nhưng bóng lại đi sạt xà ngang, một cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ.

Bước sang hiệp hai, Olympic Việt Nam vẫn là đội làm chủ hoàn toàn thế trận, nhưng lần lượt Anh Đức và cầu thủ vào thay Phúc Hiệp đều bỏ lỡ những cơ hội mà đồng đội tạo ra.

Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực, cuối cùng Olympic Việt Nam cũng có được bàn thắng do công của tiền đạo Công Vinh ở phút 76. Nhận đường chuyền từ cánh phải của Vũ Phong, Công Vinh nhanh hơn thủ môn đội bạn, mạnh mẽ nhưng khéo léo làm tung lưới Olympic Indonesia từ góc hẹp.

Đây là bàn thắng thứ hai trong hai trận liên tiếp của tiền đạo Công Vinh. Chính đội trưởng Olympic Việt Nam cũng là người mở tỷ số từ chấm phạt đền trong trận thắng 2-0 trước Olympic Lebanon.

Tỷ số 1-0 được giữ có đến khi hết trận. Như vậy, với chiến thắng ngay tại sân Olympic Indonesia, Olympic Việt Nam đã có chiến thắng thứ hai tại vòng đấu bảng châu Á vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008.

MỚI - NÓNG