Công bố danh sách sơ bộ U23 Việt Nam dự SEA Games 24:

Ổn hàng công, lo hàng thủ

Ổn hàng công, lo hàng thủ
TP - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Danh Thái vừa ký quyết định thành lập đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 24. Có khá nhiều cầu thủ đội tuyển quốc gia có tên dù đây mới chỉ là bản danh sách sơ bộ để đăng ký với BTC SEA Games.
Ổn hàng công, lo hàng thủ ảnh 1
HLV A.Riedl sẽ chỉ chọn ra 23 cầu thủ từ danh sách sơ bộ

Trong danh sách sơ bộ, có khá nhiều cầu thủ đang điều trị chấn thương. Điển hình là Minh Chuyên với chấn thương sụn chêm vừa phẫu thuật tháng trước, hậu vệ cánh trái Văn Biển cũng chưa thể tập lại sau phẫu thuật, Quang Tình cũng đang bị tái phát chấn thương và vừa phải vừa xin rút khỏi đội tuyển Olympic.

Điều HLV A.Riedl tỏ ra đặc biệt quan tâm là khả năng hồi phục của Minh Chuyên và Văn Biển, những cầu thủ được cho là tốt nhất trong các vị trí tiền vệ trung tâm và hậu vệ trái ở lứa tuổi dưới 23. Ông A.Riedl cho biết tất cả các chấn thương của cầu thủ sẽ phải được đích thân bác sỹ của đội tuyển kiểm tra.

Hôm qua, bác sỹ Trọng Hiền cho biết: “Tôi cũng đã nắm những thông tin về quá trình hồi phục của Văn Biển, Minh Chuyên và hoàn toàn tin tưởng rằng các cầu thủ này kịp dự SEA Games 24”.

Điều đáng nói trong danh sách sơ bộ có nhiều cầu thủ là thành viên đội tuyển quốc gia như Công Vinh, Thanh Bình, Anh Đức, Tấn Tài, Vũ Phong, Quang Thanh, Mai Tiến Thành, Việt Cường, Phong Hòa...

Đó có thể coi là những cầu thủ vượt trội về mặt kinh nghiệm so với các cầu thủ khác và nếu không có gì đặc biệt thì đó sẽ là những nòng cốt của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 24.

Tuy nhiên, có vẻ như bản danh sách hơi mất cân đối khi những cầu thủ đội tuyển có mặt ở U23 tập trung khá đông ở hàng công trong khi hàng thủ lại mỏng, người giàu kinh nghiệm hơn cả là Huỳnh Quang Thanh.

Cặp trung vệ là một lỗ hổng khi dường như sáng nhất vẫn chỉ là Long Giang. Nhiều khả năng Huỳnh Quang Thanh sẽ được HLV A.Riedl giao nhiệm vụ đá trung vệ với vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự còn vị trí hậu vệ phải thuộc về Việt Cường, cầu thủ chơi khá hay trong trận gặp UAE gần đây.

Sẽ chỉ có 23 cầu thủ trong danh sách sau cùng nhưng nhìn chung với lực lượng đang có cộng với một kế hoạch tập huấn nghiêm túc, người hâm mộ đang hy vọng đội tuyển U23 sẽ làm đổi màu tấm HCB mà bóng đá Việt Nam đã giành được trong mấy kỳ SEA Games gần đây.

Danh sách sơ bộ đội tuyển U23

Thủ môn (4): Trần Đức Cường (Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Bình (Đà Nẵng), Tô Vĩnh Lợi (Bình Định), Bùi Tấn Trường (Đồng Tháp).

Hậu vệ (9): Nguyễn Thành Long Giang (Tiền Giang), Đoàn Việt Cường (Đồng Tháp), Mai Xuân Hợp (Thanh Hoá), Đồng Huy Thái (Thanh Hoá), Võ Nhật Tân (Tiền Giang), Nguyễn Đại Đồng (CSG), Châu Phong Hoà (Đồng Tháp), Nguyễn Văn Biển (Nam Định), Huỳnh Quang Thanh (Bình Dương).

Tiền vệ (10): Nguyễn Ngọc Điểu (Khánh Hoà), Nguyễn Minh Chuyên (CSG), Mai Tiến Thành (Thanh Hoá), Phùng Công Minh (Bình Dương), Nguyễn Vũ Phong (Bình Dương), Nguyễn Quý Sửu (Đồng Tháp), Võ Duy Nam (Khánh Hoà), Nguyễn Quang Tình (SLNA), Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA), Lê Tấn Tài (Khánh Hoà).

Tiền đạo (6): Huỳnh Phúc Hiệp (Tiền Giang), Lê Công Vinh (SLNA), Phan Thanh Bình (Đồng Tháp), Nguyễn Anh Đức (Bình Dương), Nguyễn Tăng Tuấn (HAGL), Lương Văn Được Em (Đồng Tháp).

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.