Paul Scholes trở lại

Paul Scholes trở lại
TP - Tiền vệ 32 tuổi Paul Scholes đang là tấm gương sáng cho nhiều cầu thủ trẻ của Manchester United mùa bóng này. Trận đấu với Blackburn Rovers tối nay (31/3) là cuộc trở lại đầu tiên của Scholes sau khi phải vắng mặt do chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Liverpool hồi đầu tháng. 
Paul Scholes trở lại ảnh 1
Sự trở lại của Paul Scholes sẽ giúp MU tăng thêm sức bùng nổ

Hiện tại trong đội hình MU, phong độ bền bỉ của Scholes chỉ có thể bị che khuất bởi tiền vệ Bồ Đào Nha Cristano Ronaldo đang có phong độ phi thường.

Và khi loạt trận vòng loại Euro 2008 khắc nghiệt tuần qua có thể sẽ làm suy giảm tốc độ của Ronaldo thì MU lại có thể trông chờ ở một Scholes đầy sung sức sau ba tuần nghỉ thụ án treo giò.

Sự bổ sung của Scholes quả thực rất đúng thời điểm khi mà chỉ ba ngày nữa, MU sẽ tiếp tục cuộc chinh phục Champions League với trận tứ kết lượt đi cùng AS Roma, và giữa tháng tới là trận bán kết Cúp FA gặp Watford.

Quãng nghỉ 10 ngày qua ở Premier League (dành thời gian cho đội tuyển quốc gia đá vòng loại Euro) đủ để đa số các “thương binh” MU phục hồi thể lực.

Ngài Ferguson có một ngày cuối tuần đầy phấn chấn khi chứng kiến sự trở lại của cặp trung phong Louis Saha và Ole Gunnar Solksjaer, thủ thành số một Edwin van der Sar cùng tiền vệ cánh Darren Fletcher.

Lịch thi đấu

Tối 31/3:

Bolton - Sheffield Utd, Charlton - Wigan, Fulham - Portsmouth, Liverpool-Arsenal, Manchester Utd - Blackburn, Newcastle - Manchester City, Watford - Chelsea, West Ham - Middlesbrough

Tối 1/4:Tottenham - Reading  
Tối 2/4:Aston Villa - Everton

Cùng tối thứ Bảy khi MU gặp Blackburn, Chelsea trong nỗ lực đuổi bám MU sẽ không được phép mắc một sai lầm nào trong chuyến tới sân Vicarage Road của Watford.

Bên cạnh cuộc đua song mã hấp dẫn nhất MU - Chelsea, tâm điểm Premier League tối thứ nay chính là cuộc đọ sức hứa hẹn nảy lửa trên sân Anfield giữa chủ nhà Liverpool cùng Arsenal.

Cả hai đang dồn sức cuộc đua không kém phần quyết liệt dành vị trí thứ ba chung cuộc để có vé vào thẳng vòng đấu bảng Champions League mùa tới. Liverpool xếp thứ tư  (với 54 điểm) chỉ kém Arsenal đúng một điểm, ngoài khát khao vươn lên vị trí thứ ba còn hừng hực khí thế báo thù ba thất bại liên tiếp gần đây trước đội bóng của HLV Arsene Wenger (thua 3-6 ở League Cup hôm 9/1, 1-3 ở Cúp FA hôm 6/1 và 0-3 lượt đi Premier League).

MỚI - NÓNG