Phạm Thành Lương lần thứ tư đoạt Quả bóng vàng

Phạm Thành Lương nhận danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2016. Ảnh: T.Vũ
Phạm Thành Lương nhận danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2016. Ảnh: T.Vũ
TP - Tiền vệ CLB bóng đá Hà Nội đã vượt qua một loạt ứng viên để trở thành chủ nhân của Quả bóng vàng 2016. Thành Lương là cầu thủ đầu tiên đoạt 4 Quả bóng vàng, hơn tất cả các cầu thủ khác trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Kết thúc đẹp cho Lương “dị”

Năm 2016 ghi nhận dấu ấn đậm nét của Phạm Thành Lương ở cả cấp độ CLB và ĐTQG. Trong màu áo Hà Nội T&T (nay đã đổi tên thành CLB Hà Nội), Thành Lương đã thi đấu vô cùng xuất sắc. Anh đóng vai trụ cột của đội bóng, bên cạnh những đồng đội cũng xuất sắc không kém như Gonzalo, Văn Quyết…

Phong độ tuyệt vời của Phạm Thành Lương đã giúp CLB Hà Nội, từ chỗ khởi đầu chệch choạc giai đoạn đầu mùa giải, bứt lên để đăng quang chức vô địch V.League 2016. Tại mặt trận cúp Quốc gia, Lương “dị”-biệt danh của Thành Lương, cũng góp công đưa CLB Hà Nội giành ngôi Á quân.

Cuối mùa giải 2016, Phạm Thành Lương được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của CLB Hà Nội, đồng thời cũng “ẵm” luôn giải cầu thủ ghi bàn thắng đẹp nhất V.League 2016. Như đánh giá của giới chuyên môn, chỉ riêng việc được bầu chọn là xuất sắc nhất ở một tập thể nhiều ngôi sao như CLB Hà Nội đã cho thấy phẩm chất và tài năng thực sự của Lương “dị”.

Ở cấp độ ĐTQG, cùng với những gương mặt giàu kinh nghiệm như Công Vinh, Văn Quyết, tiền vệ quê Hà Tây đóng vai xương sống của đội bóng, dẫn dắt các cầu thủ trẻ thi đấu. Xuyên suốt giai đoạn cầm quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng trong năm 2016 vừa qua, Phạm Thành Lương luôn đóng một vai quan trọng.

Kết thúc AFF Cup 2016, anh tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia, vừa để tập trung cho CLB Hà Nội, vừa để tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ phát triển. Cho đến khi nói lời chia tay, Phạm Thành Lương đã 78 lần khoác áo ĐTQG, đóng góp 7 bàn thắng. Danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2016 có thể nói là kết thúc đẹp với tiền vệ 28 tuổi.

“Điều quan trọng hơn cả với tôi là qua giải thưởng này, tôi cảm nhận được tình cảm tất cả mọi người dành cho mình, từ các đồng nghiệp, HLV tới giới chuyên môn, người hâm mộ. Với tôi, đấy là thành công và món quà giá trị nhất. Thực sự tôi rất hạnh phúc, bởi từ khi bắt đầu đá bóng, tôi chưa từng nghĩ bóng đá có thể mang lại cho mình nhiều đến thế”-Thành Lương chia sẻ riêng với Tiền Phong sau khi nhận giải.

Xuân Trường đem lại niềm vui cho HA.GL

Tiền vệ Lương Xuân Trường, đúng như dự đoán trước đó, đã đoạt danh hiệu Quả bóng bạc. Năm 2016 không phải là năm thành công của Xuân Trường ở cấp độ CLB, khi anh dự bị ở Incheon United gần hết giải VĐQG Hàn Quốc, K-League. Xuân Trường chỉ được thi đấu vài trận cuối mùa, và hết giải đã chuyển tới đầu quân cho Gangwon, một đội bóng khác của Hàn Quốc.

Tuy nhiên ở cấp độ ĐTQG, tiền vệ xuất thân từ Học viện bóng đá HA.GL-Arsenal-JMG đã chơi cực hay ở AFF Cup 2016, đặc biệt tại 3 trận đấu thuộc vòng bảng của đội tuyển Việt Nam. Anh là niềm cảm hứng, cuốn hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ Việt Nam tại AFF Cup 2016. Theo Trưởng đoàn bóng đá HA.GL Nguyễn Tấn Anh, danh hiệu Quả bóng bạc 2016 là phần thưởng quý giá với Xuân Trường, để anh nỗ lực hơn nữa. “Sự ghi nhận và tình cảm của giới chuyên môn, người hâm mộ mới là tài sản đáng quý nhất với Xuân Trường cũng như HA.GL. Tôi chúc mừng Trường vì em đã có những nỗ lực phi thường trong năm vừa qua”-ông Nguyễn Tấn Anh cho biết.

Quả bóng đồng 2016 thuộc về tiền vệ Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh). Đây có lẽ là trường hợp để lại nhiều luyến tiếc nhất, bởi trong năm 2016 Vũ Minh Tuấn cũng đã thi đấu rất thành công. Anh góp công lớn giúp đội bóng đất mỏ giành chức vô địch cúp Quốc gia, Siêu cúp Quốc gia 2016. Vũ Minh Tuấn cũng là người ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 trong trận bán kết lượt về của Việt Nam với Indonesia tại AFF Cup 2016.

Ở các hạng mục khác, tiền đạo Huỳnh Như giành danh hiệu Quả bóng vàng nữ; Trần Văn Vũ được vinh danh ở hạng mục Quả bóng vàng futsal; Vũ Văn Thanh được chọn là Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất, Lê Hoài Lương là Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất; Gaston Merlo là cầu thủ ngoại xuất sắc nhất và Lương Xuân Trường là Cầu thủ được yêu thích nhất.

MỚI - NÓNG