Phê duyệt chiến lược phát triển bóng đá VN đến năm 2020

Phê duyệt chiến lược phát triển bóng đá VN đến năm 2020
Theo chiến lược phát triển bóng đá VN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, VN sẽ nằm trong nhóm 10 quốc gia có nền bóng đá phát triển hàng đầu châu Á vào năm 2030, trở thành một trong những trung tâm bóng đá của khu vực và châu lục.

> Bóng đá vì người hâm mộ
> Eximbank tài trợ gần 50 tỷ đồng cho mùa bóng 2013

Từ năm 2012-2020, chỉ tiêu đặt ra với ĐTQG nam và U23 VN là đoạt chức vô địch ĐNA hoặc SEA Games từ một đến hai lần; bóng đá Nam đứng trong nhóm sáu quốc gia mạnh khu vực châu Á.

Chiến lược cũng đề ra mục tiêu hoàn thiện các giải VĐQG, gồm: Giải VĐQG (V.League), giải hạng Nhất, Cúp Quốc gia, Siêu cúp Quốc gia, cúp Liên đoàn bóng đá VN, giải hạng Nhì quốc gia, giải hạng Ba quốc gia, các giải trẻ, giải bóng đá nữ, futsal, bóng đá bãi biển. Từ 2021-2030, LĐBĐVN (VFF) tự chủ về kinh phí, đảm nhiệm hầu hết các hoạt động bóng đá.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.