Premier League đóng cửa kỳ chuyển nhượng: Xô đổ nhiều kỷ lục

David Luiz rời PSG trở lại “mái nhà xưa” Chelsea với giá 32 triệu bảng trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Ảnh: GETTY IMAGES.
David Luiz rời PSG trở lại “mái nhà xưa” Chelsea với giá 32 triệu bảng trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Ảnh: GETTY IMAGES.
TP - Thị trường chuyển nhượng hè 2015 ở Premier League đã chính thức đóng cửa, chấm dứt một mùa “mua bán” điên rồ với nhiều kỷ lục bị phá vỡ.

Trong “phiên chợ cuối” ngày hôm qua, các CLB Premier League đã “vung tay” chi tới 170 triệu bảng để chiêu mộ các cầu thủ, nâng tổng mức chi của giải đấu số một nước Anh mùa hè này tới ngưỡng 1,15 tỷ bảng - một kỷ lục mới tại giải Ngoại hạng. Kỷ lục cũ thuộc về kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái với con số 870 triệu bảng. Đáng nói hơn có tới 13 CLB trong tổng số 20 đội tự phá kỷ lục của riêng mình, trong đó có những đội bóng nhỏ như Burnley, Bournemouth…

Mùa hè này, sở dĩ các CLB Anh mạnh tay hơn trong việc mua sắm là do họ vừa được hưởng lợi lớn từ gói bản quyền truyền hình lên đến 5,1 tỷ bảng trong vòng 3 mùa giải (2016-2019), tăng 2 tỷ so với giai đoạn 2013-2016.

Bên cạnh nhiều kỷ lục mới được thiết lập, kỳ chuyển nhượng này đánh dấu sự tái ngộ bất ngờ của một số cầu thủ với CLB cũ. Hôm qua, ngay thời điểm phiên chợ hè 2016 đóng cửa, BLĐ Chelsea gây sốc với thông báo đạt thỏa thuận chiêu mộ lại David Luiz từ Paris Saint-Germain với giá 32 triệu bảng. Cách đây 2 mùa giải, chính “The Blues” dưới thời HLV Jose Mourinho đã bán trung vệ người Brazil cho đội chủ sân Parc des Princes và thu về số tiền lên đến 50 triệu bảng.

Tại đất nước hình lục lăng, David Luiz đã chơi khá tốt nhưng anh vẫn luôn dành tình cảm tốt đẹp cho Chelsea nên đã nhanh chóng “gật đầu” trở lại Stamford Bridge dù đội bóng cũ không có suất dự Champions League mùa giải này. Bên cạnh đó, “The Blues” cũng cho biết hoàn tất hợp đồng trị giá 23 triệu bảng với hậu vệ trái người Tây Ban Nha Marcos Alonso từ Fiorentina để trở thành CLB chi tiêu nhiều nhất ở ngày chuyển nhượng cuối cùng.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến thương vụ đình đám của Paul Pogba từ Juventus về M.U. Trong khi bản hợp đồng của David Luiz tạo sự bất ngờ lớn thì trái lại, cuộc thương thảo về việc mua bán Pogba lại gây ồn ào suốt một thời gian dài. Xuất hiện thông tin từ cuối tháng 5, nhưng thương vụ này mãi đến tháng 8 mới hoàn tất khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực để “đoán già đoán non”.

Việc tiền vệ người Pháp rời Quỷ đỏ hồi năm 2012 dưới thời Sir Alex Ferguson theo dạng chuyển nhượng tự do và trở lại với mức kỷ lục thế giới hiện tại 89,3 triệu bảng dưới thời tân HLV Jose Mourinho, càng khiến thương vụ này trở nên đình đám hơn. Trải qua 3 vòng đấu, tân binh của M.U vẫn đang nỗ lực chứng tỏ anh xứng đáng với mức giá kỷ lục khi trở về “mái nhà xưa” Old Trafford.

MỚI - NÓNG