PSG tốn hơn nửa tỷ euro để chiêu mộ ngôi sao Neymar

Neymar đã bóng gió tới chuyện muốn rời Barcelona.
Neymar đã bóng gió tới chuyện muốn rời Barcelona.
TPO - Tờ Sport cho rằng, PSG sẽ phải tốn tới nửa tỷ euro để sở hữu siêu sao người Brazil.

Những ngày qua, thông tin Neymar không hạnh phúc tại Barcelona và muốn gia nhập PSG tràn ngập các mặt báo. Thậm chí một số tờ báo của Tây Ban Nha còn cho biết, siêu sao người Brazil đã đạt được những thỏa thuận cá nhân với “đại gia” nước Pháp, đồng thời bóng gió, những ông chủ giàu có người Qatar đồng ý trả cho Barcelona số tiền chuyển nhượng lên tới 222 triệu euro, tương đương điều khoản phá vỡ hợp đồng của “Tiểu Pele”.

Tới hôm qua, tờ Marca đăng tải thông tin cho hay, cha của Neymar, ông Neymar Santos Sr đã đáp chuyến bay sớm nhất để có mặt tại thủ đô Paris của Pháp. Mục đích chuyến đi không được tiết lộ cụ thể, nhưng chắc chắn có liên quan đến tương lai của chân sút 24 tuổi. Cụ thể, ông có gắng đạt những thỏa thuận cá nhân liên quan đến con trai mình.

Cùng thời điểm, Chủ tịch Nasser Al Khelaifi của PSG cũng gấp gáp trở về Paris từ chuyến đi tới Rabat, nơi ông tham dự một hội nghị về bóng đá châu Phi, để gặp Giám đốc thể thao Antero Henrique. Cả hai được cho là tiến hành cuộc họp khẩn cấp để chốt lại vụ chuyển nhượng Neymar.

Theo tính toán mới nhất của tờ Sport, PSG sẽ phải tiêu tốn tới... 528 triệu euro trong thương vụ "bom tấn” Neymar. Cụ thể, do PSG chấp nhận trả đúng bằng điều khoản giải phóng hợp đồng của Neymar nên mức phí là 222 triệu euro. Nên nhớ, nếu đây là vụ chuyển nhượng đơn thuần, PSG sẽ phải thanh toán thêm... 106,56 triệu euro các khoản thuế phí.

Ngoài số tiền trên, nếu ký hợp đồng 5 năm với lương sau thuế 30 triệu euro/mùa, PSG sẽ phải trả 150 triệu euro tiền lương cho Neymar. Và thực tế tính cả tiền thuế trên con số này, trung bình mỗi năm PSG tốn 61,9 triệu euro để "nuôi" Neymar và 5 năm thì số tiền tương ứng là 306 triệu euro. Tất nhiên, đấy là còn chưa kể những khoản “lót tay”, thưởng...

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.