Quang Nhật vẫn được dự thi cự li 1.500m ở SEA Games 29

Quang Nhật vẫn được đăng ký dự thi cự li 1.500m tại SEA Games 29. Ảnh: Vnexpress
Quang Nhật vẫn được đăng ký dự thi cự li 1.500m tại SEA Games 29. Ảnh: Vnexpress
TPO - Kình ngư Tp Hồ Chí Minh đã được chọn thi cự li 1.500m ở SEA Games 29, dù từ chối tham dự cuộc thi nội bộ tổ chức sáng 8/8.

Trước đó vào sáng 8/8, bộ môn bơi lội đã tổ chức cho Lâm Quang Nhật, Huy Hoàng và Kim Sơn thi đấu cự li 1.500m tại Tp Hồ Chí Minh. Do SEA Games 29 cự li 1.500m chỉ được đăng ký 2 VĐV, Tổng cục TDTT và BHL đội tuyển bơi lội quốc gia đã đưa ra chủ trương cho thi đấu nội bộ, chọn người tốt nhất dự SEA Games 29.

Tuy nhiên, Tp Hồ Chí Minh từ chối cho Lâm Quang Nhật dự thi. Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT Tp Hồ Chí Minh Mai Bá Hùng, Quang Nhật vừa tập huấn ở Trung Quốc về, nếu thi đấu sẽ bất lợi. Điểm rơi của anh được hướng tới là tại SEA Games 29. 

Kết quả, Huy Hoàng cán đích với thời gian 15 phút 22 giây. Thời gian của Kim Sơn là 15 phút 42 giây, thấp hơn nhiều so với thành tích 15 phút 29 giây 90 tại giải VĐTG hôm 29/7. 

Phó đoàn TTVN tại SEA Games 29 Nguyễn Trọng Hổ tuyên bố, Quang Nhật sẽ gặp bất lợi khi không thi đấu nội bộ. Tuy nhiên theo thông tin của Tiền Phong, Lâm Quang Nhật vẫn được chọn thi cự li 1.500m. 

VĐV Huy Hoàng là người thứ hai được đăng ký dự tranh cự li này tại SEA Games 29. VĐV Kim Sơn sẽ được đăng ký dự thi cự li khác. 

Trong quá trình tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 29, Quang Nhật tập luyện dưới sự hướng dẫn của chuyên gia nước ngoài. Trong khi đó, Kim Sơn, 15 tuổi, là VĐV của đơn vị An Giang nơi HLV trưởng đội tuyển bơi lội quốc gia Đặng Anh Tuấn công tác. 

Theo ông Mai Bá Hùng, kế hoạch ban đầu Kim Sơn chỉ cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm cho SEA Games sau. Quang Nhật trong khi đó đang giữ kỷ lục SEA Games 29, 2 lần giành HCV cự li 1.500m.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.