Real đón Giáng sinh ngọt ngào

Các cầu thủ Real Madrid sẽ có một mùa Giáng sinh đầy niềm vui. Ảnh: EUROSPORT.
Các cầu thủ Real Madrid sẽ có một mùa Giáng sinh đầy niềm vui. Ảnh: EUROSPORT.
TP - Các cầu thủ Real Madrid đón kỳ nghỉ giáng sinh ngọt ngào bằng chức vô địch FIFA Club World Club, ngôi số 1 trên BXH La Liga và được CAS giảm án phạt cấm chuyển nhượng.

Năm 2016 là một năm vàng đối với CLB Real Madrid. Sau khi đăng quang Champions League và Siêu Cúp châu Âu, thầy trò HLV Zinedine Zidane mới đây đã bổ sung thêm vào bộ sưu tập danh hiệu với chức vô địch FIFA Club World Cup. Truyền thông quốc tế dành những mỹ từ để ca ngợi chiến tích này của Real Madrid và gọi họ là “Vua của những chiếc cúp” hay “Kẻ chinh phạt số 1 thế giới”.

Tổng cộng, “Los Blancos” đã nắm trong tay 23 danh hiệu quốc tế, vượt qua kình địch Barcelona (22 danh hiệu) để trở thành đội bóng sở hữu nhiều danh hiệu quốc tế nhất làng túc cầu thế giới. Cụ thể, trong 114 năm lịch sử hào hùng, đội bóng Hoàng gia đã giành được 11 chiếc cúp Champions League, 3 siêu cúp Châu Âu và 2 cúp Europa League, 2 cúp La-tinh (đã huỷ bỏ) và 5 FIFA Club World Cup. Một vài thống kê nhỏ thôi đã cho thấy tầm ảnh hưởng hết sức to lớn của đội chủ sân Bernabeu đối với bóng đá thế giới. Đó là chưa kể tới những danh hiệu mà “Kền kền trắng” giành được tại đấu trường quốc nội.

Kết thúc năm 2016 mỹ mãn với bộ sưu tập danh hiệu khổng lồ, Real Madrid còn đón nhận tin vui trước thềm lễ Giáng sinh. Tòa án trọng tài thể thao (CAS) đã giảm án phạt cấm chuyển nhượng xuống còn một nửa thời gian sau khi “Kền kền trắng” đệ đơn kháng án. Trước đó, FIFA đã ra án phạt cấm đội bóng Hoàng gia không được mua cầu thủ trong năm 2017 do vi phạm quy định chuyển nhượng cầu thủ dưới 18 tuổi.

Việc CAS giảm án đồng nghĩa với việc “Los Blancos” chỉ phải “nhịn” mua sắm ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới (tháng 1/2017). Ngoài ra, Real cũng được giảm số tiền phạt từ khoảng 440.000 xuống 290.000 USD. Đây là tin vui đối với đội bóng Hoàng gia bởi vào phiên chợ Hè tới, HLV Zidane có thể thoả sức mua sắm để tăng cường lực lượng, không chỉ nhằm bảo vệ thành công danh hiệu Champions League, mà còn hướng tới chiếc cúp quốc nội mà họ đã để rơi vào tay Barca và Atletico Madrid quá lâu rồi.

Hiện tại, Real đang chễm chệ ngôi đầu BXH La Liga với 37 điểm, hơn 3 điểm so với đội bám đuổi phía sau là Barca. Thầy trò HLV Zidane đang trải chuỗi 37 trận bất bại và chưa có dấu hiệu dừng lại, qua đó tràn đầy lạc quan trong hành trình tiến tới ngôi vương.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.