Real Madrid nhận tin “sét đánh” từ Toni Kroos

Toni Kroos nghỉ hết năm 2016 vì chấn thương.
Toni Kroos nghỉ hết năm 2016 vì chấn thương.
TPO - Trong chiến thắng 3-0 của Real Madrid trước Leganes cuối tuần qua, Toni Kroos đã dính chấn thương xương mác. Trong thông báo mới nhất mà phòng y tế gửi lên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thực sự lo lắng khi tiền vệ người Đức sẽ phải nghỉ thi đấu tới hết năm 2016.
Cuối tuần qua, trong cuộc tiếp đón tân binh Leganes, Real Madrid đã có chiến thắng áp đảo 3-0 để tiếp tục dẫn đầu La Liga. Thế nhưng, chiến thắng ấy trở nên không trọn vẹn khi một trụ cột của họ là Toni Kroos dính chấn thương. Cụ thể, tiền vệ người Đức bị đau sau pha va chạm với cầu thủ đội khách. Mặc dù vậy, anh vẫn cố gắng thi đấu đến hết trận và có lẽ cũng bởi thế mà chấn thương thêm nghiêm trọng. Theo kết luận từ bộ phận y tế, Kroos đã bị nứt xương bàn chân phải ở vị trí ngón út và sẽ phải nghỉ thi đấu tới hết năm 2016.
Thông tin trên thực sự là điều đáng buồn cho Real Madrid, nhất là trong bối cảnh hàng tiền vệ của họ đang có vấn đề lớn với việc Luka Modric cũng dính chấn thương trong khi Casemiro chỉ vừa mới trở lại. Mùa giải này, Kroos đang là một nhân tố rất quan trọng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Anh là cầu thủ ra sân nhiều trận nhất trong đội hình của đội chủ sân Bernabeu.
Trước mắt, HLV Zidane sẽ phải tính toán phương án thay Toni Kroos đá trận Siêu kinh điển với kình địch Barcelona vào tháng 12 tới cũng như các trận đấu quan trọng với Dortmund và Sporting Lisbon tại vòng bảng Champions League. Nhiều khả năng, ông sẽ phải thường xuyên trao cơ hội cho Mateo Kovacic, cầu thủ vốn bị ghẻ lạnh suốt thời gian qua.
Một thông tin khác liên quan đến Kroos. Theo đó, tiền vệ này sẽ là cầu thủ tiếp theo mà lãnh đạo Real Madrid tiến hành gia hạn hợp đồng, sau Gareth Bale và Cristiano Ronaldo. Dự kiến, hợp đồng mới của Kroos với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ kéo dài tới 2022 và anh sẽ nhận mức lương mới là 20 triệu euro/mùa, thay vì chỉ 11 triệu euro/mùa như hiện tại.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.