Ribery gặp hạn mới tại Đức

Ribery gặp hạn mới tại Đức
TP - Vụ quan hệ với gái gọi đã mang đến cho ngôi sao tuyển Pháp Franck Ribery nhiều rắc rối, khi cầu thủ này không chỉ phải đối mặt với bản án ba năm tù giam và 58.000 USD tiền phạt tại Pháp, mà còn có nguy cơ đối diện mức án năm năm tù giam vì quan hệ với trẻ vị thành niên tại Đức.

>> Gái gọi tuổi teen trong vụ Ribery là ai?

Ribery và Dehar
Ribery và Dehar.

Ngôi sao 27 tuổi, bị các nhân viên điều tra “quay” liên tục trong vòng bảy tiếng đồng hồ tại viện công tố ở Paris hôm thứ ba và đối mặt với án ba năm tù nếu bị kết tội quan hệ với người vị thành niên, đã thừa nhận trả tiền để được “vui vẻ” với cô gái tóc vàng có thân hình bốc lửa Zahia Dehar. Tuy nhiên cầu thủ mặt sẹo này khẳng định anh không hề biết rằng cô gái mà anh “quan hệ” khi đó chưa đủ 18 tuổi.

Theo lời khai của Dehar, Ribery đã chi tiền vé máy bay để cô bay từ Paris sang, ở trong một khách sạn năm sao sang trọng tại Munich để cùng cầu thủ này vui vẻ nhân kỷ niệm sinh nhật thứ 26 của ngôi sao người Pháp hồi tháng 4 năm ngoái.

Do vụ việc diễn ra tại Đức, vụ “ăn vụng” của Ribery cũng bị luật pháp nước này sờ gáy. Hôm thứ năm, các điều tra viên của Đức cho biết họ đã mở một cuộc điều tra ban đầu về vụ việc.

Tại Pháp và Đức, mại dâm cùng được công nhận là nghề hợp pháp và giới hạn độ tuổi của người hành nghề đều được quy định từ 18 tuổi trở lên. Trong khi mức án cho người quan hệ với trẻ vị thành niên tại Pháp là ba năm và 58.000 USD tiền phạt thì hình phạt tại Đức nặng hơn, với mức án tù giam lên tới năm năm.

Mặc dù gặp “hạn”, song Ribery vẫn cứng cỏi tuyên bố anh sẽ bảo vệ được sự nghiệp của mình. “Tôi không lo ngại về tương lai hay sự nghiệp của tôi, kể cả là ở đội tuyển Pháp hay ở Bayern Munich. Tôi không biết mình đã làm chuyện gì sai”, Ribery phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên tờ Bild của Đức.

“Tôi phải vượt qua thời điểm tồi tệ này. Điều đó là không dễ, nhưng tôi phải vượt qua”, ngôi sao người Pháp nói.

MỚI - NÓNG