Riedl khóc hận vì hàng thủ

Riedl khóc hận vì hàng thủ
TP - Danh hiệu “Mr về nhì” có lẽ vẫn sẽ đeo bám HLV Alfred Riedl ở các giải đấu của khu vực, khi mà ông đã phải lên tiếng than khóc cho hàng thủ hỗn loạn của Indonesia trong thảm bại 0-3 ở trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2010 trước chủ nhà Malaysia.
Riedl khóc hận vì hàng thủ ảnh 1

Trước khi trận chung kết lượt đi diễn ra, đội quân của ông Riedl được đánh giá cao hơn, cũng như có vẻ đã sẵn sàng trở thành tân vương khu vực Đông Nam Á bởi từng dễ dàng nghiền nát đối thủ tới 5-1 ở vòng bảng. Thế nhưng với ba bàn thua chỉ trong vòng 12 phút giữa hiệp hai trên sân Bukit Jalil tại Kuala Lumpur (Malaysia), hy vọng lần đầu đăng quang AFF Cup của người Indonesia coi như tan thành mây khói dù vẫn còn trận lượt về trên sân nhà vào ngày 29-12 tới.

Sau trận đấu, HLV Alfred Riedl cay đắng phát biểu: “Trận đấu diễn ra rất bình thường trong hiệp một và đầu hiệp hai. Nhưng khi họ dẫn trước 1-0, mọi thứ đã thay đổi. Malaysia chơi tự tin hơn trong lúc hàng thủ của chúng tôi thì hết sức rối loạn.

Bóng đá đôi khi thật khắc nghiệt. Cho tới lúc đó chúng tôi đang có một giải đấu rất tốt nhưng sau trận đấu này, chúng tôi lại có cơ hội rất lớn là không giành được ngôi vô địch. Thật chẳng hiểu nổi hàng thủ của chúng tôi đã ở đâu. Họ ở quá xa tiền đạo đối phương lúc người Malaysia có bóng và khiến tình thế khó khăn hơn bởi cặp tiền đạo Idlan và Safee của Malaysia có kỹ thuật rất tốt”.

Mặc dù trận đấu bị tạm dừng 6 phút do thủ môn Markus Harison của Indonesia bị chiếu đèn laser vào mặt, ông Riedl không cho rằng những hành động của một số khán giả trên sân là nguyên nhân dẫn tới thất bại của đội nhà.

Thực tế, đòn tâm lý mà Markus và đồng đội áp dụng khi quyết định rời sân để phản đối việc bị chiếu đèn laser đã phản lại họ. Sau khi trận đấu được bắt đầu lại, chính các cầu thủ Indonesia mới bị phân tâm và không có được sự tập trung cần thiết vào trận đấu như trước đó, trong khi đội chủ nhà vẫn có đầy đủ tinh thần chiến đấu. Hệ quả là những sai lầm liên tiếp của hàng thủ Indonesia đã khiến họ phải trả giá đắt.

Dù biết cơ hội lật ngược thế cờ sau khi đã bị dẫn tới ba bàn là rất khó, song HLV Riedl tuyên bố chưa phải lúc đội quân của ông tung khăn trắng đầu hàng. “Dĩ nhiên là việc giành chiến thắng 4-0 trận lượt về là rất, rất khó, song tôi nghĩ thắng 3-0 sau 90 phút là khả năng có thể, dù rất nhỏ. Chúng tôi sẽ chịu nhiều rủi ro khi buộc phải chơi tấn công nên cần phải hết sức bình tĩnh. Tôi cho rằng chúng tôi có 5 đến 10% cơ hội thành công”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.