Rời SEA Games, Xuân Trường chưa trở về Gangwon United

Lương Xuân Trường đã có một giải đấu không thành công với U22 Việt Nam.
Lương Xuân Trường đã có một giải đấu không thành công với U22 Việt Nam.
TPO - Tiền vệ xuất thân từ Học viện HAGL-JMG sẽ tiếp tục thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu ngày 5/9 tới với Campuchia.

Đây là trận đấu trong khuôn khổ Asian Cup 2019. Sau khi U22 Việt Nam bị loại khỏi SEA Games 29, Xuân Trường đã cùng toàn đội về Tp Hồ Chí Minh vào chiều 26/8.

“Xuân Trường sẽ tiếp tục thi đấu cho đội tuyển Việt Nam khi gặp Campuchia ở Asian Cup 2019. Sau đó, cậu ấy mới phải trở lại Gangwon United”-một quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết.

Chuẩn bị cho trận đấu này, sau khi về Việt Nam, các tuyển thủ U22 sẽ được nghỉ ngơi trước khi những người có tên trong danh sách triệu tập ĐTQG tập trung trở lại tại Tp Hồ Chí Minh vào ngày 30/8. Ba ngày sau đó, ngày 2/9 đội sẽ lên đường sang Campuchia.

Theo tìm hiểu, hiện VFF vẫn chưa xác định được người sẽ thay thế HLV Hữu Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trận đấu trên. Ông Thắng sau trận thua 0-3 của U22 Việt Nam trước Thái Lan đã tuyên bố từ chứcm dù hợp đồng còn thời hạn tới tháng 3/2018.

Hiện, một số ứng viên cho vị trí của HLV Hữu Thắng đã được nêu tên. Ngày về nước, HLV Hữu Thắng cũng tiến cử một số người, trong đó gồm cả đương kim HLV trưởng đội tuyển U19 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn và HLV lão làng Lê Thuỵ Hải. 

Rời SEA Games, Xuân Trường chưa trở về Gangwon United ảnh 4
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.