Ronaldo kiếm tiền vô đối

Mọi bộ phận trên cơ thể Ronaldo đều có thể giúp ngôi sao người Bồ Đào Nha kiếm tiền. Ảnh: GETTY IMAGES.
Mọi bộ phận trên cơ thể Ronaldo đều có thể giúp ngôi sao người Bồ Đào Nha kiếm tiền. Ảnh: GETTY IMAGES.
TP - Không chỉ nổi đình nổi đám với kỹ thuật cá nhân xuất sắc trên sân cỏ, siêu sao người Bồ Đào Nha còn “vô đối” về khoản kiếm tiền trong giới quần đùi áo số.

Hôm qua, tạp chí France Football đã công bố danh sách những cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất trong năm tài khóa 2016/2017. Tổng thu nhập của giới cầu thủ được tính dựa trên tất cả các yếu tố gồm mức lương, các khoản thưởng, hợp đồng tài trợ, quảng cáo...trong 12 tháng qua. Không ngạc nhiên khi “cỗ máy kiếm tiền” Cristiano Ronaldo (Real Madrid) đứng đầu bảng với tổng thu nhập 87,5 triệu euro, xếp trên kình địch Lionel Messi (Barcelona) với 76,5 triệu euro.

Trên sân cỏ, CR7 và Leo có thể “bất phân thắng bại” nhưng về khoản kiếm tiền, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn nhỉnh hơn nhờ ngoại hình sáng và lượng người hâm mộ theo dõi trên các trang mạng xã hội Facebook, Instagram và Twitter đạt kỷ lục 200 triệu người. Ngoại trừ khoản lương cố định 19 triệu bảng/năm từ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, mọi bộ phận trên cơ thể chân sút sinh năm 1985 đều có thể “hái” ra tiền. Tóc của anh “bán” cho nhãn hàng Clear. Giày do Nike tài trợ. Áo vest của Sacoor Brothers. Đồng hồ hiệu Tag Heuer. Nghe nhạc với tai nghe của Monster. Đồ lót của Armani. Nước hoa mang thương hiệu của chính mình…

Bên cạnh đó, Ronaldo rất biết cách khai thác thương hiệu cá nhân phục vụ việc kinh doanh. Ngoài việc buôn bán quần áo thời trang và đồ lót, siêu sao người Bồ còn mở phòng tập gym. Anh cũng sở hữu 2 khách sạn hạng sang mang tên Pestana CR7 tại Lisbon và Funchal (quê nhà của Ronaldo ở Madeira).

Những cái tên còn lại thuộc tốp 5 là Neymar (55,5 triệu euro), Gareth Bale (41 triệu euro) và tiền đạo đang thi đấu cho CLB Hebei China Fortune tại giải VĐQG Trung Quốc, Ezequiel Lavezzi (28,5 triệu euro).

Trong giới huấn luyện viên, Jose Mourinho (M.U) dẫn đầu danh sách với tổng thu nhập 28 triệu euro. Đứng thứ 2 trong danh sách là vị thuyền trưởng đang dẫn dắt ĐTQG Trung Quốc Marcelo Lippi với 23,5 triệu euro. HLV Laurent Blanc dù đã bị PSG sa thải từ tháng 6/2016 nhưng vẫn có mặt trong tốp 3 với 20 triệu euro. Đứng thứ 4 là Carlo Ancelotti (Bayern Munich) với 15,8 triệu euro. Pep Guardiola (Man City) là HLV nhận lương cao nhất thế giới, nhưng tổng thu nhập chỉ đứng ở vị trí thứ 5 với 14,5 triệu euro.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.