Ronaldo và trọng tài đưa Real vào bán kết

TP - Với sự tỏa sáng của ngôi sao Cristiano Ronaldo cùng những quyết định gây tranh cãi của trọng tài, đội bóng Hoàng gia thẳng tiến vào bán kết, qua đó tràn trề hy vọng “phá lời nguyền” Champions League để trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch tại giải đấu này.

“Sân khấu” của Ronaldo

Cristiano Ronaldo đã biến cuộc chạm trán giữa Real Madrid với Bayern Munich ở tứ kết Champions League thành sân khấu trình diễn riêng của mình. Ở lượt đi tuần trước, ngôi sao người Bồ Đào Nha lập cú đúp vào lưới “Hùm xám” giúp đội bóng Hoàng gia giành chiến thắng 2-1 trên sân Allianz Arena. Trận lượt về rạng sáng qua, chân sút 32 tuổi tiếp tục tỏa sáng với một cú hat-trick, giúp “Los Blancos” đá bại đại diện nước Đức 4-2 trên sân nhà Bernabeu.

Chỉ trong 2 trận, nã năm bàn vào lưới thủ môn hay nhất thế giới Manuel Neuer, Ronaldo không chỉ là cơn ác mộng đối với Bayern, mà ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng tạo nên một cột mốc rất ấn tượng tại Champions League. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên cán mốc 100 bàn thắng tại giải đấu này (84 bàn cho Real và 16 bàn với M.U). Nếu tính ở các cúp châu Âu, con số chính xác là 103 bàn (thêm 1 bàn ở vòng sơ loại Champions League và 2 bàn ở Siêu cúp châu Âu).

Bấy lâu nay, Cristiano Ronaldo vẫn bị mỉa mai là “cầu thủ lớn của những trận cầu nhỏ”. Thế nhưng, nhìn vào màn trình diễn trên, bất kỳ ai kể cả anti-fan cũng không thể chê bai được gì nữa bởi rõ ràng Bayern không phải “đội bóng nhỏ”. Chưa kể, “Hùm xám” còn là nạn nhân ưa thích nhất của Ronaldo ở các cúp châu Âu với 9 lần sút tung lưới đội bóng này.

Về phía đội bóng Hoàng gia, chiến thắng chung cuộc 6-3 trước Bayern giúp thầy trò HLV Zidane đi vào lịch sử Champions League với tư cách là đội đầu tiên 7 lần liên tiếp lọt vào bán kết đấu trường cấp CLB lớn nhất châu Âu. Đội bóng của Hoàng gia Tây Ban Nha bắt đầu hành trình lập kỷ lục từ mùa giải 2010/2011, dưới thời cựu HLV Jose Mourinho. Khi đó, “Los Blancos” lần đầu góp mặt ở vòng bán kết Champions League sau 8 năm chơi không thành công tại giải đấu này. Trong sáu lần góp mặt tại vòng 4 đội mạnh nhất, đội chủ sân Bernabeu có hai lần vào chung kết và lên ngôi vô địch (mùa giải 2013/2014 và 2015/2016).

Lại “nóng” chuyện trọng tài

Công tác trọng tài vẫn là đề tài gây tranh cãi trong các trận cầu đỉnh cao. Chiến thắng chung cuộc 6-3 của Real trước Bayern cũng không tránh khỏi điều này. Truyền thông Tây Ban Nha và thế giới hôm qua đã liệt kê một loạt quyết định gây tranh cãi của vị vua áo đen trong trận “tái đấu” giữa hai bên. Theo đó, ông Kassai dường như đã công nhận hai bàn thắng của Ronaldo trong tư thế việt vị. Không chỉ vậy, vị trọng tài người Hungary đã quá nặng tay khi rút thẻ vàng thứ 2 với Arturo Vidal (Bayern) phút 84 trong tình huống cầu thủ này xoạc trúng bóng chứ không phạm lỗi với Marco Asensio (Real). Ông Kassai cũng được cho là nương nhẹ tay với Casemiro (Real) khi cầu thủ này phạm nhiều lỗi mà chỉ nhận một thẻ vàng.

Do ức chế, cuối trận đấu, các cầu thủ Bayern la hét ầm ĩ phản đối trọng tài Kassai, thậm chí ba ngôi sao Bayern Munich gồm Thiago Alcantara, Robert Lewandowski và Arturo Vidal đã xông vào phòng riêng của các vị vua áo đen và buông lời lẽ mang tính “xúc phạm”. HLV Carlo Ancelotti cũng bày tỏ sự thất vọng và cho rằng: “Những gì trọng tài thể hiện còn tệ hơn chúng tôi. Tôi biết rằng điều này đôi khi vẫn xảy ra trong bóng đá nhưng không nghĩ là trọng tài lại tệ như vậy”.

Dù vậy, bỏ qua những tranh cãi về phía trọng tài, trận đấu giữa Real và Bayern được giới chuyên môn nhân định là hội tụ đầy đủ những yếu tố của một trận cầu đỉnh cao, với màn trình diễn xuất sắc đến từ các ngôi sao hai bên. Một Bayern thiếu người nhưng chơi vô cùng tự tin và máu lửa. Một Real toan tính, hiệu quả và đầy chắc chắn.

Với Real, tấm vé vào bán kết giúp họ tiến thêm một bước trong hành trình tiến tới ngôi vương, qua đó tràn trề hy vọng “phá lời nguyền” Champions League để trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch tại giải đấu này.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.